28/06/2009 - 08:44

Mỹ tuyên chiến với biến đổi khí hậu

Tổng thống Obama hoan hỷ sau khi dự luật được Hạ viện thông qua. Ảnh: Reuters 

(TTXVN)- Với tỷ lệ sít sao - 219 phiếu ủng hộ và 212 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 26-6 lần đầu tiên thông qua dự luật về biến đổi khí hậu, hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vốn bị coi là một trong những thủ phạm chính khiến Trái đất ấm lên. Đây được xem là một chiến thắng đầy ngoạn mục của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama trước những tư tưởng bảo thủ của phe Cộng hòa dưới thời người tiền nhiệm George Bush, nhất quyết không đưa Mỹ vào tiến trình chung của thế giới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Dự luật có tên gọi “Đạo luật về An ninh và Năng lượng sạch của Mỹ” đặt mục tiêu tới năm 2020, Mỹ giảm được 17% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của năm 2005, và giảm tới 83% vào năm 2050. Văn kiện này cũng hướng tới tạo hàng triệu việc làm “xanh” và giảm sự phụ thuộc của kinh tế Mỹ vào nguồn dầu mỏ nhập khẩu, đồng thời thiết lập hệ thống mua bán hạn ngạch khí thải để khống chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Đạo luật nêu rõ tới năm 2020 đạt mục tiêu tỷ lệ điện năng từ các nguồn năng lượng tái sinh như Mặt trời, gió, địa nhiệt và sinh học chiếm 15% tổng sản lượng điện, và mỗi năm tiết kiệm được 5% lượng năng lượng tiêu thụ nhờ các biện pháp sử dụng hiệu quả. Các tòa nhà mới phải đáp ứng điều kiện tới năm 2012 tiết kiệm 30% năng lượng tiêu hao và 50% vào năm 2016.

Ngoài ra, dự luật dày 1.200 trang này còn quy định trong giai đoạn 2012 -2025, khoảng 55% tiền thu được từ mua bán hạn ngạch khí thải sẽ được sử dụng để bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ giá nhiên liệu tăng, 19% chi cho những dự án hỗ trợ chuyển đổi các ngành sang nền kinh tế năng lượng sạch, 13% đầu tư cho các nguồn năng lượng sạch...

Theo văn kiện này, một “ngân hàng Xanh” sẽ ra đời với tên gọi “Cơ quan Triển khai Năng lượng sạch” (CEDA) trực thuộc Bộ Năng lượng Mỹ. CEDA sẽ được nhận nguồn vốn 7,5 tỉ USD tài trợ cho các dự án phát triển công nghệ năng lượng sạch.

Để có hiệu lực, “Đạo luật về An ninh và Năng lượng sạch của Mỹ” còn phải được Thượng viện phê chuẩn trước khi trình Tổng thống ký ban hành.

Chia sẻ bài viết