13/04/2013 - 08:50

Mỹ trừng phạt các cá nhân và tổ chức “lách” lệnh cấm vận Iran

Hãng tin Anh Reuters hôm 12-4 cho biết, Mỹ đã ra lệnh áp đặt trừng phạt tài chính đối với một doanh nhân người Iran, Ngân hàng Malaysia và mạng lưới của các công ty được cho là đang tìm cách "né" lệnh cấm vận của quốc tế nhằm vào Iran và giúp nước CH Hồi giáo tiến hành cái mà giới chức Mỹ gọi là "các hoạt động rửa tiền".

Theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ, doanh nhân Babak Morteza Zanjani và Ngân hàng Đầu tư Hồi giáo Thứ Nhất trụ sở Malaysia bị liệt vào "danh sách đen" với cáo buộc cung cấp tài chính cùng hoạt động hỗ trợ khác cho Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng ông Zanjani đã điều hành một mạng lưới công ty bình phong để giúp Iran "lách" lệnh trừng phạt của Mỹ. Như vậy, các giao dịch tài chính giữa những đối tượng trên với bất kỳ công dân Mỹ đều sẽ bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức, đồng thời tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nhân và các tổ chức này nằm trong quyền tài phán của Mỹ cũng bị phong tỏa.

VI VI (Theo Reuters, ABC OTUS News)

Chia sẻ bài viết