09/07/2026 - 11:49

Ông lớn công nghệ “gặp hạn” 

Thời gian gần đây, 4 gã khổng lồ công nghệ của thế giới (Big Four) gồm Meta, Google, Amazon và Apple liên tục vướng kiện cáo ở nhiều nơi và đối mặt với mức phạt lên tới nhiều tỉ USD.

EU quyết phạt Google 4,7 tỉ USD.

Meta có thể mất 1.400 tỉ USD

Đây là khoản tiền phạt trong vụ kiện do 29 bang của Mỹ khởi xướng, cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên. Theo đơn kiện, các nền tảng của Meta làm gia tăng các vấn đề như lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích và hành vi tự tử ở giới trẻ, trong khi công ty bị cho là đã đánh giá thấp hoặc che giấu các rủi ro liên quan.

Meta phản đối và cho biết mức phạt mà các bang đề xuất gần tương đương giá trị vốn hóa thị trường hiện nay của công ty và là chế tài "chưa từng có tiền lệ" trong lịch sử thực thi luật bảo vệ người tiêu dùng tại Mỹ.

Google bị phạt 4,7 tỉ USD

Trong khi đó, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu ngày 2-7 đã bác đơn kháng cáo của Google và công ty mẹ Alphabet, qua đó giữ nguyên khoản tiền phạt 4,125 tỉ euro (khoảng 4,7 tỉ USD) do Ủy ban châu Âu (EC) áp đặt vì hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh của hệ điều hành Android để hạn chế cạnh tranh, cụ thể là củng cố vị trí của công cụ tìm kiếm Google Search.

Vụ Android là một trong nhiều cuộc đối đầu pháp lý kéo dài giữa Google và Liên minh châu Âu (EU). Trong giai đoạn 2017-2019, Google đã bị EU phạt tổng cộng hơn 8 tỉ euro vì các hành vi vi phạm quy định chống độc quyền. Ngoài ra, tháng 9-2025, EC tiếp tục phạt Google 2,95 tỉ euro vì ưu tiên các dịch vụ quảng cáo trực tuyến của chính mình. Tập đoàn này cũng đang chịu nhiều cuộc điều tra khác theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số.

EU bác đơn khiếu nại của Apple

Ngày 8-7, Tòa Thượng thẩm Liên minh châu Âu cũng bác đơn khiếu nại của Apple liên quan việc tập đoàn này bị xếp vào nhóm “người gác cổng” (gatekeeper) theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số. Phán quyết được xem là thắng lợi quan trọng đối với EU trong việc thực thi các quy định nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn. Trong phán quyết, tòa xác nhận Apple vẫn thuộc diện “người gác cổng” đối với hệ điều hành iOS và kho ứng dụng App Store, đồng thời bác bỏ khiếu nại của Apple về dịch vụ nhắn tin iMessage.

Quan hệ giữa Apple và EU gần đây gia tăng căng thẳng sau tranh cãi về việc triển khai các tính năng trí tuệ nhân tạo mới của Siri tại thị trường châu Âu. Hai bên cũng đang chờ phán quyết đối với một số vụ kiện khác, trong đó có yêu cầu Apple mở hệ điều hành iOS cho các nhà phát triển bên thứ ba và kháng cáo khoản phạt 500 triệu euro liên quan hành vi vi phạm quy định chống điều hướng.

Amazon lại bị kiện ở Úc

Ngày 30-6, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) cho biết đã chính thức khởi kiện tập đoàn công nghệ Amazon lên Tòa án Liên bang nước này, cáo buộc doanh nghiệp trên áp dụng các điều khoản hợp đồng không công bằng đối với dịch vụ phát trực tuyến Amazon Prime, ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người dùng tại Úc.

Chủ tịch ACCC Gina Cass-Gottlieb nhấn mạnh các hành vi vi phạm quy định về điều khoản hợp đồng trong bảo vệ người tiêu dùng có thể phải chịu mức xử phạt rất nghiêm khắc. Theo pháp luật Úc, mức phạt tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm sẽ được xác định theo mức cao nhất trong 3 tiêu chí: 50 triệu AUD, gấp 3 lần giá trị lợi ích thu được từ hành vi vi phạm; hoặc tương đương 30% doanh thu điều chỉnh của doanh nghiệp trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Đây là vụ kiện thứ 2 mà Amazon phải đối mặt tại Úc trong thời gian gần đây. Hồi tháng 5, ACCC cũng đã khởi kiện tập đoàn này với cáo buộc kinh doanh ba lô trẻ em không đáp ứng các yêu cầu bắt buộc về cảnh báo an toàn đối với loại pin cúc áo trên sàn thương mại điện tử của Amazon.

Apple hiện có giá trị vốn hóa thị trường 4.600 tỉ USD, trong khi con số đó của Google là 4.400 tỉ USD, Amazon 2.600 tỉ USD và Meta 1.500 tỉ USD.

QUỐC KHÁNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết