14/07/2026 - 17:20

Khảo sát và quy hoạch lại hệ thống sản phẩm du lịch Cần Thơ 

(CTO) - Cần Thơ sẽ xây dựng đề án quy hoạch phát triển du lịch, trong đó có nhiều tiểu đề án đi vào chiều sâu, phát triển từng vùng, từng lĩnh vực để thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ngày 14-7, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì đoàn liên ngành khảo sát và làm việc với một số điểm du lịch ở xã Nhơn Ái và xã Tân Hòa.

Đoàn khảo sát tại các điểm Cantho Eco Resort, Trang trại sữa dê Ngọc Đào, Mương Đình Lodge.

Ông Trần Văn Huyến (bên phải), Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng các thành viên Đoàn khảo sát tại Cantho Eco Resort. Ảnh: KIỀU MAI

Cantho Eco Resort đi vào hoạt động từ năm 2021, là điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phát triển theo định hướng du lịch xanh. Với tổng diện tích khoảng 25ha, Cantho Eco Resort có hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng đáp ứng các nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện và trải nghiệm văn hóa bản địa của khách từ nhiều thị trường. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Cantho Eco Resort đón trên 49.500 lượt khách, đồng thời góp phần tạo việc làm ổn định cho người dân tại xã Nhơn Ái và khu vực lân cận. Trong định hướng phát triển, Cantho Eco Resort tiếp tục nâng chất các sản phẩm dịch vụ hiện có, bình quân mỗi năm có từ 2-3 sản phẩm du lịch mới, trong đó hướng đến những trải nghiệm sâu, gắn kết du lịch sinh thái và giáo dục theo hướng phát triển bền vững.

Ông Trần Văn Huyến (bên trái), Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao đổi với chủ trang trại về tình hình hoạt động của Trang trại sữa dê Ngọc Đào. Ảnh: KIỀU MAI

Trang trại sữa dê Ngọc Đào và Mương Đình Lodge là mô hình kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch điển hình ở xã Tân Hòa. Các điểm này nổi bật với du lịch trải nghiệm về văn hóa bản địa, du lịch cộng đồng, phù hợp với các dòng khách tìm hiểu học tập và nghiên cứu về nông nghiệp, các thị trường khách quốc tế.

Qua khảo sát, các đại biểu cho rằng hạ tầng giao thông là vấn đề cần được xem xét khi liên kết các tour, tuyến, đồng thời cần có sự đa dạng sản phẩm, dịch vụ, chỉnh trang môi trường ở điểm đến, tăng thêm các trải nghiệm có chiều sâu.

Đoàn khảo sát tại Mương Đình Lodge. Ảnh: KIỀU MAI

Ông Trần Văn Huyến cho rằng du lịch Cần Thơ có nhiều điểm sáng nhưng vẫn còn khó khăn, sản phẩm chưa phong phú và chưa có dấu ấn đặc trưng riêng. Trong định hướng phát triển du lịch Cần Thơ, các sản phẩm du lịch cần được chú trọng: du lịch sinh thái dựa trên hệ thống cồn dọc sông Hậu kéo dài đến biển, mạng lưới kênh rạch; du lịch nghỉ dưỡng, du lịch lịch sử - văn hóa - tâm linh, du lịch lễ hội. Trên cơ sở khảo sát, Cần Thơ sẽ xây dựng đề án quy hoạch phát triển du lịch, trong đó có nhiều tiểu đề án đi vào chiều sâu, phát triển từng vùng, từng lĩnh vực để thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TU của Thành ủy về phát triển du lịch trong tình hình mới. Thành phố sẽ có các chính sách đủ mạnh, hấp dẫn các nhà đầu tư, các chính sách phát triển du lịch cộng đồng. Song song đó tạo điều kiện để người dân làm nông nghiệp tuần hoàn gắn với du lịch, nâng cao giá trị nông sản, phát huy thế mạnh đặc trưng của địa phương, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết