04/08/2008 - 22:09

Mỹ triển khai lá chắn tên lửa ở Israel?

Ông chủ Lầu Năm Góc Robert Gates (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tại Washington. Ảnh: AFP

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao Mỹ cho biết, trong chuyến thăm Washington hồi tuần rồi của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak, ông chủ Lầu Năm Góc Robert Gates đã đồng ý sẽ nâng cấp khả năng phòng thủ tên lửa cho Tel Aviv bằng một hệ thống tên lửa đạn đạo, trong đó bao gồm một trạm radar băng tần rộng (X-band) và dàn pháo tự động Phalanx tiên tiến. Nguồn tin này cũng khẳng định Mỹ sẽ cho phép Israel sử dụng lâu dài các vệ tinh thuộc Chương trình hỗ trợ phòng thủ (DSP) nhằm mục đích thu thập tin tức tình báo.

Theo quan chức trên, thỏa thuận mới sẽ giúp Israel đủ khả năng “tự vệ” trước bất kỳ mối đe dọa nào trong khu vực. Cần biết rằng trạm radar X-band có chức năng phát hiện đầu đạn gắn trên tên lửa tầm trung và tầm xa trong không gian. Hiện nay, Lầu Năm Góc mới chỉ triển khai một trạm radar tương tự tại Nhật Bản và đang có kế hoạch triển khai một trạm có qui mô lớn hơn ở CH Czech. Không giấu vẻ phấn khởi, ông Barak tuyên bố trạm radar này có thể được triển khai tại Israel trước khi Nhà Trắng có chủ nhân mới vào đầu năm 2009.

Trạm radar mới sẽ giúp quân đội Israel phát hiện nhanh và đánh chặn mọi tên lửa trả đũa của Iran trong trường hợp Tel Aviv phát động chiến dịch không kích nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân của Tehran. Nhưng khi nào Israel sẽ tấn công Iran? Tờ Pravda của Nga cho rằng việc Thủ tướng Ehud Olmert từ chức và đảng Kadima cầm quyền khó có khả năng thành lập được chính phủ liên hiệp sẽ buộc phải tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, mà chiến thắng gần như chắc chắn thuộc về phe đối lập diều hâu. Nếu đúng như dự đoán, chính quyền mới ở Israel sẽ đánh phá Iran, dù Mỹ có “bật đèn xanh” hay không. Theo các nhà phân tích, Mỹ do phải đương đầu với cuộc chiến khốc liệt tại Iraq và Afghanistan nên không dám mạo hiểm trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến (nếu có) giữa Israel và Iran. Tuy nhiên, việc Lầu Năm Góc hứa sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Israel cho thấy Washington vẫn bảo vệ đồng minh của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cũng trong nỗ lực chuẩn bị chiến tranh, một số quan chức hàng đầu Israel vừa có cuộc gặp bí mật để tham khảo ý kiến của Tướng về hưu Aviam Sela, “kiến trúc sư” của kế hoạch không kích chớp nhoáng phá hủy một lò phản ứng hạt nhân của Iraq cách đây 27 năm. Tướng Sela cũng là người soạn thảo và thực hiện các chiến dịch tấn công phá hoại nhiều đơn vị phòng không của Syrie tại Liban trong cuộc chiến tranh năm 1982.

Ngoài mục đích bảo vệ Israel trước nguy cơ Iran trả đũa bằng tên lửa hiện đại, trạm radar trên còn giúp Mỹ giám sát Nga, bởi khoảng cách từ Israel tới Iran tương đương với khoảng cách từ Israel qua Nga. Mát-xcơ-va phản đối mạnh mẽ việc triển khai trạm radar của Mỹ tại Czech, nhưng có lẽ không có lý do để chống lại động thái quân sự của Lầu Năm Góc ở Israel.

PHÚC NGUYÊN (Theo AFP, Pravda)

Chia sẻ bài viết