13/12/2008 - 08:25

Mỹ: Thượng viện bác bỏ dự luật cứu trợ ngành sản xuất ô tô

* Lầu Năm Góc tuyển dụng tân binh nước ngoài

(TTXVN)- Không nằm ngoài dự đoán, gói cứu trợ trị giá 14 tỉ USD cho ngành sản xuất ô tô đã bị Thượng viện Mỹ bác bỏ trong phiên họp chiều 11-12, với 52 phiếu thuận và 35 phiếu chống. Động thái này đồng nghĩa với việc hai “đại gia” ô tô của Mỹ là General Motors Corp và Chrysler LLC đứng trước bờ vực phá sản, hàng triệu công nhân có nguy cơ thất nghiệp.

Sau cuộc tranh cãi căng thẳng, đa số ý kiến tại Thượng viện cho rằng các công ty sản xuất ô tô phải chịu trách nhiệm về tình trạng kinh doanh tồi tệ chứ không thể dồn gánh nặng lên vai những người đóng thuế. Thượng viện Mỹ nhấn mạnh Nghiệp đoàn Công nhân ô tô thống nhất (UAW) vẫn lạm chi nhiều khoản không hợp lý, khiến chi phí lao động tăng và gây khó khăn cho hoạt động của ngành này. Theo ông Harry Reid, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Tổng thống Mỹ George Bush nên trích một khoản trong quỹ cứu trợ Phố Uôn trị giá 700 tỉ USD đã được thông qua, hay còn gọi là Chương trình cứu trợ tài sản đang gặp rắc rối (TARP), để hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô. Ban đầu, đảng Dân chủ đã thúc đẩy hướng giải quyết này, song ông Bush bác bỏ.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gọi hành động bác bỏ trên của Thượng viện là sự “vô trách nhiệm” và cảnh báo chính quyền Bush và Cục dự trữ liên bang (FED) sẽ cung cấp cứu trợ ngắn hạn cho ngành công nghiệp ô tô, coi đây là sự lựa chọn khả thi nhất vào thời điểm này.

* Theo một diễn biến khác, nguồn tin quân sự Mỹ cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu về y bác sĩ và phiên dịch phục vụ tại các chiến trường trên khắp thế giới, Lầu Năm Góc sẽ tạm thời tuyển dụng những người nước ngoài đang sinh sống hợp pháp tại Mỹ, có thị thực học tập hoặc lao động, hay thậm chí cả những người tị nạn. Đây là lần đầu tiên Mỹ thực hiện cách tuyển dụng tân binh mới này, được thông qua từ cách đây 3 năm.

Theo một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, hiện Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn thiếu khoảng 1.000 y bác sĩ tại các chiến trường và hy vọng cách tuyển dụng mới sẽ giúp lấp đầy chỗ trống này. Quan chức trên cũng cho biết, ngoài việc tìm kiếm những người nói tiếng A-rập và các ngôn ngữ khác phục vụ cho chiến trường Iraq và Afghanistan, chương trình tuyển dụng mới này cũng sẽ giúp tuyển các phiên dịch khoảng 30 thứ tiếng khác trên thế giới, trong đó có tiếng Albanie, Triều Tiên, Somalie và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ bài viết