13/03/2015 - 09:01

Mỹ tăng cường viện trợ Ukraina, mở rộng lệnh trừng phạt Nga

Trong diễn biến có liên quan, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đồng ý bơm thêm 17,5 tỉ USD nhằm cứu lấy nền kinh tế đang gặp khó khăn của Ukraina.

Cụ thể, 5 tỉ USD sẽ nhanh chóng được giải ngân trước cuối tuần này nhằm giúp Ukraina thoát khỏi bờ vực phá sản và 5 tỉ USD nữa sẽ được cấp trong những tháng tới. Ngoài 10 tỉ kể trên, Kiev còn tiếp tục nhận thêm 7,5 tỉ USD vốn vay từ các tổ chức quốc tế khác.

Phát biểu tại Thủ đô Berlin (Đức), Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết "Ukraina đã làm tốt tất cả các yêu cầu và điều kiện mà IMF đưa ra để khởi động chương trình cho vay". Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest hoan nghênh động thái của IMF và cho biết Mỹ cũng đang hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm cung cấp sự hỗ trợ tài chính cần thiết cho Ukraina.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, AP và AFP)

Chia sẻ bài viết