 |
|
Tân Ngoại trưởng Hillary Clinton tại phiên điều trần. Ảnh: AP |
(TTXVN)- “Chúng ta phải sử dụng cái mà chúng ta đã và đang gọi là quyền lực thông minh” và “Với quyền lực thông minh, ngoại giao sẽ đi tiên phong trong chính sách đối ngoại”. Ngoại trưởng được đề cử của Mỹ, bà Hillary Clinton khẳng định điều này trong phiên điều trần kéo dài hơn 5 giờ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 13-1, và cam kết nước Mỹ dưới thời chính quyền Barack Obama sẽ theo đuổi chính sách ngoại giao “hòa giải” với phần còn lại của thế giới sau những căng thẳng mà chính quyền George Bush tạo ra.
Bà Clinton nêu rõ: “Nước Mỹ không thể tự mình giải quyết các vấn đề cấp bách nhất trên thế giới và thế giới cũng không thể giải quyết các vấn đề mà không có Mỹ”. Cựu Đệ nhất phu nhân nhấn mạnh thay vì theo đuổi “chủ nghĩa đơn phương” trong quan hệ quốc tế như chính quyền Bush thực hiện và vấp phải nhiều chỉ trích, nước Mỹ phải sử dụng “quyền lực thông minh”, tức là huy động mọi công cụ hợp pháp, bên cạnh chính sách ngoại giao truyền thống và sử dụng sức mạnh.
Về các kế hoạch của chính quyền Obama đối với vấn đề Trung Đông, bà Clinton nêu rõ Washington “phải tích cực theo đuổi chiến lược “quyền lực thông minh” để giải quyết các nhu cầu an ninh của Israel và nguyện vọng kinh tế và chính trị chính đáng của người Palestine”. Bà cho biết nước Mỹ “sẽ có một cách tiếp cận mới” trong vấn đề Iran và theo đuổi chính sách ngoại giao “buộc Iran từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và bảo trợ khủng bố” đồng thời “thuyết phục cả Iran và Syrie chấm dứt cách hành xử nguy hiểm của họ và trở thành những nhân tố đóng vai trò tích cực trong khu vực”. Đối với cuộc xung đột ở Dải Gaza, bà cam kết chính quyền Obama sẽ “nỗ lực hết sức có thể” để đạt được một hiệp định hòa bình giữa Israel và Palestine nhưng cũng “dứt khoát” bác bỏ khả năng thương lượng với Phong trào Hồi giáo Hamas.
Với các quốc gia châu Âu, bà Clinton cho biết sẽ tiếp tục phát triển “những mối quan hệ truyền thống trên cơ sở tin cậy lẫn nhau” trong hầu hết các vấn đề lớn của thế giới.
Theo các nhà nghiên cứu chính sách của Mỹ, muốn sử dụng “quyền lực thông minh”, Mỹ phải “học cách hợp tác và lắng nghe”. “Quyền lực thông minh” thực chất là sự kết hợp giữa quyền lực “cứng” - để gây áp lực thông qua các biện pháp quân sự hoặc các biện pháp khác, với quyền lực “mềm” - để thuyết phục thông qua thương mại, ngoại giao, viện trợ và mở rộng ảnh hưởng của các giá trị. Quyền lực thông minh sẽ bao gồm việc sử dụng các thể chế như Liên Hiệp Quốc, Tổ chức hợp tác Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Kế hoạch Marshall trong đó Mỹ đóng vai trò trung tâm chứ không phải là duy nhất. Cụm từ này được tạo ra không lâu sau khi Mỹ xâm lược và chiếm đóng Iraq và được giới thiệu như là một biện pháp thay thế mang tính cởi mở cho chủ nghĩa bảo thủ mới của chính quyền Bush.