15/08/2008 - 23:44

Mỹ, Pháp hối thúc Nga và Gruzia ký thỏa thuận ngừng bắn

* 130 xe thiết giáp Nga tiến sâu vào lãnh thổ Gruzia

(TTXVN)- Trong khuôn khổ cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Paris ngày 14-8 nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột Nga - Gruzia, hai bên đã kêu gọi Mát-xcơ-va và Tbilisi không nên chậm trễ trong việc ký thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Pháp Sarkozy và Ngoại trưởng Mỹ Rice tại Paris ngày 14-8. Ảnh: AP 

Tổng thống Sarkozy và bà Rice đều cho rằng nghị định thư về thỏa thuận sáu nguyên tắc, đã được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili chấp thuận ngày 12-8, phải được các bên ký kết ngay lập tức.

Ngoại trưởng Rice trong chuyến công du Gruzia ngày 15-8 cũng yêu cầu Tbilisi ký một thỏa thuận ngừng bắn với Nga, bao gồm cả những nhượng bộ với Mát-xcơ-va song vẫn bảo toàn biên giới Gruzia. Theo thỏa thuận này, Nga phải rút tất cả lực lượng chiến đấu khỏi Gruzia, nhưng lực lượng gìn giữ hòa bình Nga vẫn được phép tuần tra trong vòng 10 km xung quanh khu vực ranh giới tranh chấp Nam Ossetia. Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga cũng được ở lại Abkhazia, song không được mở rộng khu vực tuần tra. Đổi lại, theo thỏa thuận này, phía Nga phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia.

Giữa lúc các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Gruzia đang diễn ra khẩn trương, chiến sự tại Gruzia lại có nguy cơ gia tăng căng thẳng. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Gruzia Shota Utiashvili cho biết ngày 14-8, khoảng 130 xe thiết giáp của Nga đã ra khỏi thành phố Zugdidi, điểm nóng ở miền Tây Gruzia, bắt đầu tiến sâu vào lãnh thổ nước này theo hướng Kutaisi, thành phố lớn thứ hai của Gruzia. Trước đó, ông Utiashvili thông báo các lực lượng Nga đã “thay đổi ý định” rời khỏi thị trấn Gori của Gruzia và sẽ không rút đi nữa. Bộ Ngoại giao Gruzia cũng cho biết các lực lượng Nga đã quay trở lại cảng Poti và tăng quân ở thị trấn Gori.

Song song với những nỗ lực ngoại giao, các cơ quan cứu trợ nhân đạo có mặt tại Gruzia đang tiếp tục trợ giúp thường dân và khắc phục hậu quả nhằm tránh nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Theo người phát ngôn bộ trên Robert Wood, trong vài ngày qua, số hàng cứu trợ nhân đạo trị giá gần 2 triệu USD, bao gồm thuốc men, lều bạt, chăn đắp và nước uống, đã được phía Mỹ trao cho người dân Gruzia.

Tuy nhiên, phản ứng trước vụ việc này, Phó Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Anatoly Nogovitsyn, cho biết Nga quan ngại rằng các máy bay vận tải quân sự của Mỹ có thể đang vận chuyển cả những mặt hàng không nằm trong danh mục hàng cứu trợ nhân đạo cho Gruzia.

Chia sẻ bài viết