20/10/2008 - 09:41

Mỹ, Nga sắp thương lượng về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược

Phóng viên TTXVN tại Mỹ trích dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các quan chức Mỹ và Nga sẽ nhóm họp tại Genève, Thụy Sĩ, vào tháng 11 tới để thảo luận về khả năng kéo dài hiệp ước giới hạn các kho vũ khí hạt nhân, sẽ hết hạn vào cuối năm tới.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START I) giữa Mỹ và Liên Xô, được ký năm 1991, sẽ hết hiệu lực vào tháng 12-2009. Hai bên tham gia ký kết START I được phép duy trì không quá 6.000 đầu đạn hạt nhân ngoài một số lượng nhất định các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom. Tháng trước, Nga từng lên tiếng cáo buộc Mỹ ngăn chặn các cuộc thương thuyết về một hiệp ước mới nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của cả hai bên.

Nhà phân tích Daryl Kimball, giám đốc Hiệp hội kiểm soát vũ khí, không cho rằng một hiệp ước mới sau START I có thể được ký kết trước khi ông George Bush kết thúc nhiệm kỳ tổng thống Mỹ vào tháng 1 tới. Tuy nhiên, hai bên có thể nhất trí kéo dài việc thực hiện một số điều khoản chính trong hiệp ước START I cho đến khi một hiệp ước mới được ký kết.

Cả hai ứng cử viên tổng thống John McCain của đảng Cộng hòa và Barack Obama của đảng Dân chủ đều thể hiện sự ủng hộ việc thực hiện các hiệp ước kiểm soát vũ khí với Nga.

Chia sẻ bài viết