14/09/2013 - 19:15

Mỹ, Nga lạc quan về vấn đề Syrie

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm qua đã có cuộc đàm phán ngày thứ ba về vấn đề kiểm soát vũ khí hóa học của Syrie tại Genève (Thụy Sĩ) với nhiều hy vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng an ninh tại quốc gia Trung Đông này.

Trước ngày đàm phán mới, hai ngoại trưởng Nga - Mỹ và phái viên Liên Hiệp Quốc-Liên đoàn các nước Arập (LHQ-AL), ông Lakhdar Brahimi đã nhất trí rằng chỉ có giải pháp chính trị mới có thể chấm dứt tình trạng bạo loạn ở Syrie. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 13-9, ông Kerry nói: "Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hợp tác với nhau, bắt đầu bằng sáng kiến giải giáp vũ khí hóa học, hy vọng những nỗ lực này có thể đem lại hòa bình và ổn định cho Syrie nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung". Một quan chức Mỹ trong đoàn đàm phán cho biết thêm hiện hai bên đã đạt được tiến bộ, gần đi đến một "điểm then chốt" trong thỏa thuận giải giáp kho vũ khí hóa học ở Syrie.

Trong khi đó tại Washington, sau cuộc gặp với Quốc vương Koweit Sheikh Sabah al - Ahmad al - Jaber al Sabah, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào về kho vũ khí hóa học của Syrie đều phải được kiểm chứng và thực thi. Mặc dù vậy, các quan chức cấp cao Nhà Trắng cho rằng Washington không trông đợi nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ cho phép sử dụng sức mạnh quân sự để đáp trả Damas dùng vũ khí hóa học do sự phản đối của Mát-xcơ-va.

Sau Genève, Ngoại trưởng Mỹ sẽ một lần nữa tới Israel, Pháp và Anh để bàn cách giải quyết theo cách mới cuộc nội chiến ở Syrie. Phủ Tổng thống Pháp ngày 13-9 thông báo nước này cùng với Arabie Séoudite, Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Jordanie đã nhất trí tăng cường cho phe đối lập Syrie trong cuộc chiến chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

ĐỨC TRUNG (Theo TTXVN, AP, Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết