03/02/2012 - 13:54

Mỹ, NATO sẽ kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan trong năm 2013 ?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon E. Panetta hôm 1-2 cho biết Mỹ hy vọng sẽ kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan vào giữa năm sau, sớm hơn một năm so với kế hoạch. Chiến lược hiện tại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thông qua tại hội nghị thưởng đỉnh Lisbon hồi tháng 11-2010 kêu gọi lực lượng liên quân từ từ chuyển sang vai trò đào tạo, cố vấn và hỗ trợ cho quân đội Afghanistan, mở đường cho việc rút tất cả quân chiến đấu trước cuối năm 2014.

Trả lời báo giới khi đến đến dự cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels (Bỉ) hôm 1-2, ông Panetta nhấn mạnh việc chuyển đổi sớm này không đồng nghĩa với việc rút quân sớm khỏi Kabul, đồng thời Mỹ và NATO tiếp tục hỗ trợ hoạt động của lực lượng nước chủ nhà. Ngoài ra, Mỹ – NATO sẽ yêu cầu các đồng minh A-rập, Nhật, Hàn Quốc và một số nước khác sẵn sàng hỗ trợ quân đội và cảnh sát Afghanistan về lâu dài. Phát biểu của ông Panetta là dấu hiệu cho thấy Washington và các đồng minh NATO đang cố gắng mau chóng kết thúc sự tham dự của họ trong cuộc chiến kéo dài cả thập kỷ này.

Hiện tại, các nước trong liên quân vẫn chưa thông qua tiến trình rút ngắn thời gian chuyển đổi nói trên. Người phát ngôn của ông Panetta cuối ngày 1-2 cho biết lính Mỹ có thể vẫn tham gia một vài hoạt động chiến đấu phối hợp với lực lượng của Afghanistan vào năm 2014.

* Trong một diễn biến khác, khi giới chức Afghanistan đang cố gắng mở vòng đàm phán riêng với Taliban, hội đồng lãnh đạo của Taliban vừa tuyên bố sẽ thực hiện các cuộc đàm phán có giới hạn với Mỹ và không thương lượng gì với Kabul vì cho rằng chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai là “bất hợp pháp và không có quyền lực”.

THUẬN HẢI
(Theo Washington Post, Antiwar)

Chia sẻ bài viết