07/04/2009 - 21:58

Mỹ không tuyên chiến với thế giới Hồi giáo

* Lầu Năm Góc đề nghị cải tổ chi tiêu quốc phòng

(TTXVN)- Khi kết thúc chuyến công du châu Âu, với chặng dừng chân cuối cùng ở Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia đồng minh không thể thiếu trên bàn cờ chiến lược khu vực từ Iran đến Afghanistan, từ Kavkaz đến Cận Đông, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ không tuyên chiến với thế giới Hồi giáo và tán đồng việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Đây là lần đầu tiên ông Obama đến Thổ Nhĩ Kỳ, mà quan hệ song phương đã từng bị xấu đi dưới thời cựu Tổng thống George Bush.

Trong thông điệp đọc tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Obama tuyên bố: “đạo Hồi đóng góp vào sự phong phú văn hóa của nước Mỹ, trong nhiều gia đình người Mỹ có người theo đạo Hồi, cũng như trong gia đình tôi. Mỹ không gây chiến tranh chống các nước Hồi giáo”.

* Trong diễn biến khác, ngày 6-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã công bố kế hoạch ngân sách năm 2010 theo hướng cắt giảm chi tiêu cho nhiều chương trình vũ khí lớn trong khi tăng kinh phí cho các loại thiết bị hàng không không người lái và các chương trình khác.

Ông Gates cho biết đề nghị ngân sách trị giá 534 tỉ USD thể hiện sự thay đổi trong các ưu tiên từ chi tiêu cho các cuộc chiến tranh thông thường tới chi tiêu cho các mối đe dọa mới hơn mà các lực lượng của Mỹ phải đương đầu, như chương trình liên quan tới tình báo, giám sát, thông tin liên lạc và trinh sát do thám hỗ trợ các chiến dịch tiễu trừ quân nổi dậy tại Iraq và Afghanistan.

Chia sẻ bài viết