28/04/2017 - 13:32

Mỹ, Hàn cam kết “trừng phạt nhanh” Triều Tiên

* Triều Tiên gửi thư đến TTK ASEAN

Hàn Quốc và Mỹ ngày 27-4 nhất trí sẽ đưa ra "các biện pháp trừng phạt nhanh" đối với Triều Tiên nếu nước này có thêm hành động khiêu khích.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc sẽ đi vào hoạt động trong vài ngày tới. Ảnh: Reuters

Sau cuộc điện đàm giữa Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin và người đồng cấp Mỹ H. R. McMaster, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ra thông báo nêu rõ: "Hai bên cam kết trong trường hợp Triều Tiên có thêm hành động khiêu khích chiến lược, (hai bên) sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt nhanh, bao gồm một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc".

Vài giờ trước đó, sau cuộc họp đặc biệt với toàn bộ 100 Thượng nghị sĩ tại Nhà Trắng, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Washington sẽ siết chặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng cũng như theo đuổi giải pháp ngoại giao với các quốc gia đồng minh và đối tác trong khu vực để buộc nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Được biết, một phần quan trọng của kế hoạch là gây sức ép buộc Trung Quốc phải cứng rắn hơn với Triều Tiên để đồng minh này chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân.

Những tuyên bố trên của giới chức Mỹ được đánh giá có phần dịu giọng sau khi nước này liên tiếp có những động thái cứng rắn như điều hàng loạt vũ khí chiến lược tới bán đảo Triều Tiên, tiến hành tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản.

* Trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Triều Tiên đã tìm kiếm sự ủng hộ của các nước Đông Nam Á trong vấn đề hạt nhân của nước này.

Ngày 27-4, hãng tin Pháp AFP cho biết trong một lá thư gửi Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho cho rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang "tiến tới bờ vực chiến tranh" do các hành động của Mỹ. Quan chức này kêu gọi người đứng đầu ASEAN thông báo với các ngoại trưởng của hiệp hội về tình hình hiện nay tại bán đảo Triều Tiên và "đưa ra cho họ một đề xuất phù hợp". Trong bức thư, Bộ trưởng Ri Yong-ho cũng chỉ trích các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc không nhằm mục đích phòng vệ.

THANH BÌNH (Theo Reuters, BBC)

Chia sẻ bài viết