Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Phòng thí nghiệm Then chốt tại Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) là trung tâm nghiên cứu và huấn luyện tấn công mạng mới nhất được phát hiện có tham gia chương trình chiến tranh mạng bí mật của Trung Quốc. Báo cáo cũng lần đầu tiên cho rằng các vụ tấn công mạng từ Trung Quốc nhằm vào chính phủ xứ cờ hoa "dường như có liên quan trực tiếp với chính phủ và quân đội Trung Quốc".
Theo báo cáo thường niên mới nhất của Lầu Năm Góc vừa được công bố, Phòng thí nghiệm Then chốt (Key Laboratory) là 1 trong 3 phòng thí nghiệm máy tính trực thuộc Khoa Khoa học và Công nghệ máy tính của Đại học Vũ Hán. Khoảng chục năm qua, khoa này đã đào tạo hơn 760 người, hiện là thành viên của chính phủ và quân đội Trung Quốc. Báo cáo còn tiết lộ Phòng thí nghiệm Then chốt được tài trợ bởi nhiều cơ sở quân sự Trung Quốc, bao gồm Đơn vị 61398 thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Đơn vị 61398 từng bị hãng bảo mật Mandiant chỉ đích danh là đứng đằng sau các vụ tấn công "liên tiếp" vào Mỹ. Phòng thí nghiệm nói trên được lưu ý đặc biệt bởi đây là trung tâm phát triển nền tảng chiến tranh mạng duy nhất với tên gọi Hệ thống Thử nghiệm An ninh Thông tin SimpleISES, chuyên dùng để huấn luyện và tiến hành các vụ đột nhập mạng. Hệ thống này cho phép 20 sinh viên thực hiện các vụ tấn công mạng cùng lúc.
 |
|
Phòng thí nghiệm Then chốt thuộc Đại học Vũ Hán được xác định là trung tâm huấn luyện tin tặc. Ảnh: Reuters |
SimpleISES được phát triển bởi Công ty Công nghệ Simpleware Bắc Kinh và được sử dụng tại hơn 30 trường đại học trên khắp Trung Quốc. Các chuyên gia tin rằng hệ thống này là nhân tố quyết định trong các vụ tấn công mạng hàng loạt liên quan đến quân đội Trung Quốc chống lại Bộ Quốc phòng và chính phủ Mỹ, cũng như các vụ tấn công của Trung Quốc nhằm vào các nước khác. Một chuyên gia an ninh máy tính giấu tên của Mỹ cho biết SimpleISES "về cơ bản là một hệ thống đào tạo dành cho các tin tặc thực tập". Chuyên gia này phân tích: "Nếu Vũ Hán có liên quan đến các chương trình chiến tranh mạng thì nghĩa là họ đang sử dụng hệ thống này để huấn luyện thế hệ sinh viên đại học tiếp theo trở thành các tin tặc. Có lẽ đó là một bộ phận để hỗ trợ phát triển và thử nghiệm các vụ tấn công mới".
Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc còn nói rằng trong năm 2012 "nhiều hệ thống máy tính trên khắp thế giới, bao gồm của chính phủ Mỹ, đã liên tục trở thành mục tiêu bị xâm nhập và dường như chúng có liên quan đến chính phủ và quân đội Trung Quốc". "Những vụ xâm nhập này nhắm vào việc đánh cắp thông tin", báo cáo viết, đồng thời khẳng định: "Trung Quốc đang sử dụng khả năng khai thác mạng máy tính (CNE) để thu thập thông tin tình báo chống lại các hoạt động ngoại giao, kinh tế và những bộ phận quan trọng hỗ trợ cho các chương trình quốc phòng của Mỹ".
Theo Bộ Quốc Phòng Mỹ, các vụ tấn công mạng nhằm đánh cắp thông tin có thể giúp ích cho ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao của Trung Quốc. Các thông tin tình báo thu thập được từ các vụ tin tặc sẽ được Trung Quốc sử dụng để kiểm soát hoạt động của đối phương hoặc làm trì trệ các phản ứng quân sự "bằng cách nhắm vào các dịch vụ hậu cần quân sự dựa vào hệ thống mạng, thông tin liên lạc và các hoạt động thương mại", báo cáo nêu rõ. Trong khi đó, các tin tặc sẽ phối hợp với các vụ tấn công quân sự truyền thống như một "lực lượng tăng cường" trong một cuộc chiến hoặc cuộc khủng hoảng.
Phản ứng trước báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, phát ngôn viên chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng cáo buộc chính phủ và quân đội Trung Quốc hậu thuẫn các vụ tin tặc là "không có căn cứ", song các nhân vật chủ chốt tại Phòng thí nghiệm Then chốt của Trường Đại học Vũ Hán thì từ chối bình luận hoặc không đưa ra bất cứ bình luận gì.
|
EU muốn đánh thuế mạnh tay chống Huawei và ZTE
Hãng tin Anh Reuters ngày 15-5 cho biết Ủy ban châu Âu (EC) dự định gửi thư cảnh báo chính thức tới Trung Quốc về việc họ sẽ xử phạt các nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei và ZTE vì các khoản trợ cấp bất hợp pháp.
Quyết định này sẽ chứng minh sự kiên quyết của Liên minh châu Âu (EU) nhằm chống lại điều mà họ cho là Trung Quốc đang hậu thuẫn cho hoạt động bán phá giá sản phẩm để cạnh tranh tại thị trường châu Âu. Các quan chức EU cho biết kể từ tháng 6, Ủy ban cũng sẽ đánh thuế vào số pin năng lượng Mặt trời trị giá hàng tỉ USD nhập từ Trung Quốc.
Cách đây gần 10 năm, Huawei chỉ là một công ty viễn thông ít tiếng tăm nhưng đến nay, cùng với đối thủ là ZTE, hãng đã nắm giữ gần 25% thị trường châu Âu. EC cho rằng điều đó mang đến mối nguy về an ninh bởi vì nhiều ngành nghề tại châu Âu, từ y tế đến hạ tầng cấp nước, ngày càng phụ thuộc vào công nghệ không dây giá rẻ của Trung Quốc. Trong khi đó, cả Huawei và ZTE đều phủ nhận các khoản trợ cấp nhận được từ chính phủ Trung Quốc. Huawei cho rằng lợi thế của hãng là chi phí sản xuất thấp và các sản phẩm thì có độ an toàn cao.
|
THANH TRÚC (Tổng hợp)