31/03/2008 - 09:53

Mỹ đề xuất thay đổi lớn trong cơ chế quản lý tài chính

(TTXVN)- Trong nỗ lực khắc phục cuộc khủng hoảng tín dụng làm chấn động cả nước Mỹ, Chính quyền Tổng thống George Bush đã có những đề xuất lớn nhằm thay đổi cách thức quản lý hệ thống tài chính của nền kinh tế số 1 thế giới này. Đề xuất trên, dự kiến được công bố ngày 31-3, sẽ trao thêm quyền hạn mới cho Ngân hàng dự trữ liên bang (FED) để cơ quan này hoạt động như người bảo vệ sự ổn định của hệ thống tài chính. Theo đó, đề xuất này sẽ xóa bỏ các cơ quan như Văn phòng giám sát tiết kiệm và Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn, và chuyển trách nhiệm của các cơ quan này cho các cơ quan liên bang khác. Đây sẽ là những thay đổi lớn nhất về quản lý tài chính kể từ thời kỳ Đại suy thoái tại Mỹ trong những năm 1930.

Đề xuất này tìm cách bãi bỏ tình trạng quản lý vừa chồng chéo, vừa lỏng lẻo trong hệ thống tài chính Mỹ. Chính cuộc khủng hoảng tín dụng, làm rung chuyển thị trường tài chính Phố Uôn và làm hoạt động cho vay tín dụng bị gián đoạn, đã bộc lộ mâu thuẫn trên.

Theo các nhà phân tích, đề xuất này mới sẽ dẫn đến cuộc tranh luận gay gắt trong Quốc hội Mỹ. Trợ lý Bộ trưởng Tài chính phụ trách tài chính trong nước David Nason cho biết mục tiêu chính của Chính quyền Mỹ là vượt qua cuộc khủng hoảng tín dụng hiện nay, và thừa nhận cuộc tranh luận về đề xuất cải tổ lớn này có thể kéo dài nhiều năm. Trong khi đó, giới doanh nghiệp Mỹ đã lên tiếng ủng hộ đề xuất này.

Chia sẻ bài viết