30/01/2016 - 10:13

Mỹ công bố kế hoạch Hải quân nhằm vượt Nga và Trung Quốc

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Michelle Baldanza hôm 28-1 cho biết cơ quan này đang điều tra vụ máy bay phản lực Nga áp sát máy bay do thám của Không quân Mỹ ở "một khoảng cách không an toàn và không chuyên nghiệp" trên Biển Đen hồi đầu tuần.

Theo bà Baldanza, vụ việc diễn ra trong không phận quốc tế và máy bay mà Nga triển khai là chiến đấu cơ Su-27. Theo giới chức Mỹ, máy bay chiến đấu của Nga đã chặn máy bay không người lái Predator của Mỹ ít nhất 3 lần trong tuần đầu tiên khi Mát-xcơ-va bắt đầu triển khai chiến dịch không kích tại Syria hồi năm ngoái. Hôm 28-1, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với giới quân sự Nga. Trong đó, nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề an toàn bay qua Syria nhằm "tránh tai nạn và đối đầu ngoài ý muốn giữa liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu và lực lượng Nga khi 2 bên hoạt động gần nhau".

MAI QUYÊN (Theo Sputnik News, Fox News)

Chia sẻ bài viết