26/12/2012 - 21:02

Mỹ chuẩn bị bán máy bay do thám hiện đại cho Hàn Quốc

-Máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ . Ảnh: Reuters. 

Ngày 26-12, chính quyền Tổng thống Barack Obama vừa chính thức đề nghị Quốc hội Mỹ xem xét kế hoạch bán máy bay không người lái (UAV) do thám hiện đại nhất cho Hàn Quốc, trong động thái gây tranh cãi được cho là nhằm hỗ trợ quốc gia đồng minh này “đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào từ miền Bắc vốn được trang bị vũ khí hạng nặng”.

Trong tuyên bố hôm 25-12, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) trực thuộc Lầu Năm Góc cho biết Seoul đã đề nghị mua 4 chiếc UAV do thám RQ-4 Global Hawk trị giá ước tính 1,2 tỉ USD do tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman chế tạo. Với nhiều đặc điểm tương tự máy bay do thám U2, Global Hawk hoạt động ở độ cao khoảng 18.000m và được trang bị hệ thống ghi nhận hình ảnh bằng cảm biến hồng ngoại cùng radar quang điện nên có thể truyền tải hình ảnh của các mục tiêu cố định hay di chuyển ở tầm xa, bất kể ngày đêm hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Theo DSCA, Hàn Quốc đã tỏ ý quan tâm đến độ cao và tính bền vững lâu dài của Global Hawk từ cách đây ít nhất 4 năm. Và DSCA nhận thấy việc bán RQ-4 Global Hawk cho Seoul theo có thể “duy trì khả năng tình báo và trinh sát đầy đủ, đảm bảo việc giám sát và ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực khi Hàn Quốc bắt đầu nắm lại quyền kiểm soát Bộ tư lệnh liên quân Mỹ - Hàn (CFC) vào năm 2015 và xa hơn”. Nếu thương vụ thành công, Hàn Quốc sẽ là nước đầu tiên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sở hữu Global Hawk thế hệ thứ ba với tên gọi Block 30.  Từ trước đến nay Mỹ mới chỉ bán loại máy bay do thám tân tiến này cho các nước đồng minh khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dù Nhật Bản và Singapore cũng có ý muốn theo đuổi.

Hồi tháng 10 vừa qua, Mỹ đã đồng ý cho Hàn Quốc nâng tầm phóng xa của hệ thống tên lửa đạn đạo từ 300km lên 800km nhằm đối phó với CHDCND Triều Tiên. Do đó, những người ủng hộ việc kiểm soát vũ khí lo ngại kế hoạch trên có thể khiến tình hình ngày càng bất ổn, đồng thời kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực.

VI VI (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết