05/11/2008 - 09:10

Mỹ bước vào cuộc bầu cử lịch sử

Cử tri ở thị trấn Dixville Notch (bang New Hampshire) đi bỏ phiếu vào sáng sớm 4-11. Ảnh: AP

(TTXVN)- Đúng 6 giờ sáng 4-11 (giờ địa phương), cử tri trên toàn nước Mỹ đã chính thức bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống thứ 44 của nước này. Cuộc bầu cử 2008 là cuộc bầu cử đặc biệt bởi lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, người da đen có khả năng trở thành ông chủ Nhà Trắng, hoặc nếu không, nước Mỹ cũng sẽ có vị tổng thống cao tuổi nhất cùng với nữ phó tổng thống đầu tiên trong lịch sử.

Bang Vermont là bang chính thức mở màn bầu cử tổng thống Mỹ. Hầu hết các phòng bỏ phiếu trên toàn bang được mở cửa trong vòng hai giờ. Phần còn lại của nước Mỹ đi bỏ phiếu vài giờ sau đó, kết thúc tại hai bang Alaska và Hawaii. Những kết quả sơ bộ đầu tiên dự kiến được công bố trên các kênh truyền hình lớn của Mỹ vào sáng 5-11 (giờ Việt Nam).

Các chuyên gia ước tính có khoảng 130 đến 135 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, so với 120 triệu của năm 2004 và 105 triệu năm 2000.

Bên cạnh cuộc bầu cử tổng thống, người dân Mỹ cũng đồng thời bỏ phiếu bầu lại 1/3 số ghế tại Thượng viện và toàn bộ Hạ viện cùng một số thống đốc bang. Theo các cuộc thăm dò trước giờ “G”, đảng Dân chủ có thể củng cố thêm đa số ghế tại Quốc hội.

Với kết quả chênh lệch 17-10 và 15-6, ứng cử viên đảng Dân chủ Barack Obama đã có được chiến thắng đầu tiên tại hai thị trấn nhỏ ở bang New Hampshire trong ngày bầu cử 4-11.

Các cử tri tại thị trấn Hart’s Location và Dixville Notch đã hoàn tất nghĩa vụ công dân của mình sau khi đi bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ ngay trong đêm, ở thời điểm ngày 4-11 (giờ địa phương) mới chính thức bắt đầu được vài phút. Theo hãng tin Mỹ AP, kết quả kiểm phiếu cho thấy tại Hart’s Location, ông Obama đã nhận được sự ủng hộ của 17/29 cử tri đăng ký. Trong khi đó, số phiếu mà đối thủ John McCain của đảng Cộng hòa giành được chỉ là 10. Trong khi đó, tại Dixville Notch, tỷ lệ phiếu bầu là 15-6 nghiêng về ông Obama. Đây cũng là lần đầu tiên các cử tri thị trấn này bỏ phiếu cho một ứng cử viên đảng Dân chủ kể từ năm 1968.

Các hoạt động bỏ phiếu sớm đã diễn ra nhiều nơi trên khắp nước Mỹ ngay trước ngày bầu cử chính thức. Thống kê sơ bộ cho thấy, có hơn 29 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm tại 30 bang và ưu thế đang nghiêng về ứng cử viên đảng Dân chủ.

Chia sẻ bài viết