08/12/2021 - 09:57

Mỹ - ASEAN nỗ lực duy trì khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6-12 ra thông cáo báo chí cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã gặp đại diện của 10 quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) tại Washington. Tại cuộc gặp, các bên đã thảo luận kế hoạch của Mỹ cung cấp 100 triệu USD tài trợ mới cho những sáng kiến Mỹ - ASEAN như một phần của nỗ lực duy trì một khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Thông cáo được đưa ra sau cuộc họp nêu rõ: “Bà Sherman cũng nhấn mạnh tới sự chú trọng của Mỹ về việc mang đến cho khu vực một chương trình nghị sự kinh tế tích cực và quan hệ đối tác của chúng tôi để giải quyết những thách thức khu vực, trong đó có tự do hàng hải ở Biển Ðông và biển Hoa Ðông”.

Tại cuộc gặp, các quan chức cũng thảo luận về cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Myanmar.

BÍCH LIÊN (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết