15/01/2013 - 09:47

Chiến dịch giải cứu con tin bất thành của Pháp tại Somalie

Mỹ thừa nhận “hỗ trợ hạn chế”

Ngày 13-1, Mỹ thừa nhận đóng một vai trò "hỗ trợ hạn chế" trong nỗ lực bất thành của Pháp nhằm giải cứu một mật vụ bị bắt cóc và giam giữ ở Somalie.

 Các chiến đấu cơ Mirage 2000D của Pháp trên bầu trời Mali. Ảnh: usatoday 

Trong một bức thư gửi Quốc hội, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết "quân đội Mỹ đã cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật hạn chế cho các lực lượng Pháp, nhưng không trực tiếp tham gia cuộc tấn công nhằm vào khu nhà nơi con tin người Pháp được cho là đang bị giam giữ. Máy bay chiến đấu của Mỹ đã xâm nhập không phận Somalie trong khoảng thời gian ngắn để hỗ trợ chiến dịch giải cứu trong trường hợp cần thiết… nhưng không sử dụng vũ khí trong quá trình diễn ra chiến dịch". Ông chủ Nhà Trắng khẳng định đã ra lệnh cho quân đội Mỹ hỗ trợ chiến dịch này nhằm thúc đẩy các lợi ích an ninh quốc gia Mỹ.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết cơ quan mật vụ tinh nhuệ DGSE của nước này trong đêm 11-1 đã tiến hành một chiến dịch đột kích tại miền Nam Somalie nhằm giải cứu điệp viên Denis Allex bị Lực lượng Hồi giáo Shebab bắt cóc từ năm 2009 và đang bị giam giữ trong điều kiện vô nhân tính, sau khi các phần tử khủng bố từ chối đàm phán. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết hai binh sĩ Pháp đã thiệt mạng và 17 "phần tử khủng bố" bị tiêu diệt trong vụ giải cứu bất thành này.

Cũng liên quan đến các hoạt động quân sự của Pháp ở châu Phi. Hôm 13-1, chiến dịch quân sự của Pháp tại Mali đã được mở rộng với các cuộc oanh tạc bằng chiến đấu cơ Mirage tại nhiều mục tiêu của phiến quân Hồi giáo ở miền Bắc Mali. Các cuộc không kích phối hợp diễn ra tại ít nhất 5 địa điểm, trong đó có Gao, một trong những thành phố lớn ở phía Bắc. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố: "Bước tiến của phiến quân Hồi giáo đã bị chặn đứng". Tuy nhiên, phe nổi dậy vẫn còn kiểm soát một nửa miền Bắc Mali, cho thấy một khu vực rộng lớn nhất đã bị kiềm kẹp bởi al-Qaeda và các chi nhánh của tổ chức khủng bố này trên thế giới.

Chiến dịch quân sự của Pháp đang ngày càng nhận được nhiều sự trợ giúp từ các nước. Thông tin từ Ngoại trưởng Fabius cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ về mặt phương tiện vận tải và liên lạc cho chiến dịch của Paris tại Mali. Trong khi đó, Algérie, quốc gia có đường biên giới dài với Mali, cũng vừa lên tiếng cho phép Pháp sử dụng "không giới hạn" không phận của họ phục vụ cho các cuộc không kích.

THANH BÌNH (Theo AP, CNN, Washington Post)

Chia sẻ bài viết