08/12/2011 - 15:31

Loạt vụ đánh bom gây thương vong lớn ở Afghanistan:

Một tổ chức Hồi giáo ở Pakistan nhận trách nhiệm

Hiện trường vụ đánh bom ở Kabul ngày 6-12. Ảnh: EPA

Ngày 6-12, Lashkar-e-Jhangvi, một tổ chức Hồi giáo cực đoan dòng Sunni ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào những người Hồi giáo dòng Shiite tại Afghanistan, khiến ít nhất 63 người chết và khoảng 200 người bị thương. Ba vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại các thành phố Kandahar, Mazar-i-Sharif và Thủ đô Kabul, khi những người Hồi giáo dòng Shiite đang dự lễ Ashura nhằm tưởng nhớ ông Imam Hussein, cháu trai Nhà tiên tri Mohammad.

Các vụ tấn công của người Sunni chống lại cộng đồng thiểu số Shiite rất hiếm khi xảy ra ở Afghanistan. Cho nên, người dân nước này không mấy ngạc nhiên khi tổ chức Lashkar-e-Jhangvi ở Pakistan nhận đã gây ra vụ này. Tuy nhiên, do nhóm này trước đây chưa từng tuyên bố gây ra vụ tấn công nào ở Afghanistan nên có nhiều nghi ngờ cho rằng có sự phối hợp của Lashkar-e-Jhangvi với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda hoặc phiến quân Taliban.

“Lịch sử của chúng ta chưa bao giờ chứng kiến những vụ tấn công tàn bạo như thế này liên quan đến tôn giáo. Kẻ thù của Afghanistan không muốn chúng ta sống chung với hòa bình”, Tổng thống Hamid Karzai đã kịch liệt lên án vụ tấn công. Mặc dù vậy, các quan chức và thủ lĩnh Hồi giáo dòng Shiite ở nước này vẫn kêu gọi người dân bình tĩnh và cảnh báo hành động bạo lực đáp trả chỉ là thỏa mãn âm mưu kích động nội chiến của kẻ thù.

Các vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi hội nghị quốc tế Bonn bàn về tương lai của Afghanistan kết thúc, cho thấy quốc gia Nam Á này vẫn còn trong tình trạng bất ổn.

T.TRÚC
(Theo Fox News, New York Times)

Chia sẻ bài viết