23/12/2009 - 10:01

Một thống đốc bang ở Colombia bị bắt cóc

Hiện vẫn chưa có tin tức của ông Carvajal.
Ảnh: Colombia Reports

Tối 21-12, thống đốc bang Caqueta của Colombia bị bắt cóc sau khi một nhóm 10 tay súng mặc quân phục đột kích vào nhà ông ở trung tâm thành phố Florencia và bắt ông lên ô tô. Vụ tấn công làm thiệt mạng một cảnh sát. Theo quân đội và cảnh sát Colombia, nhóm Teofilo Forero thuộc Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã thực hiện vụ bắt cóc này.

Một quan chức ở Caqueta cho biết trước đó thống đốc Luis Francisco Cuellar Carvajal đã nhận được lời đe dọa từ FARC. Được biết, Carvajal là quan chức cao cấp nhất của Colombia bị FARC bắt cóc kể từ năm 2002. Trước đó, lực lượng nổi dậy lâu đời nhất khu vực Mỹ La-tinh từng bắt giữ 1 ứng viên tổng thống, một tỉnh trưởng và 12 nghị sĩ.

Vụ bắt cóc ông Carvajal cho thấy, FARC vẫn là một thế lực nguy hiểm ở Colombia, dù lãnh địa của chúng đã bị thu hẹp rất nhiều sau các chiến dịch trấn áp mạnh mẽ của quân đội nước này.

BẢO TRÂM
(Theo Reuters, Colombia Reports)

Chia sẻ bài viết