23/06/2013 - 21:05

Một nhóm du khách nước ngoài bị giết hại tại Pakistan

9 du khách từ Ukraina, Trung Quốc và Nga cùng 1 hướng dẫn viên du lịch người Pakistan đã bị một nhóm hơn 10 tay súng bắn chết ngay bên trong khách sạn của  khu nghỉ dưỡng xa xôi hẻo lánh nằm gần khu vực cắm trại dưới chân núi Nanga Parbat, vùng Gilgit-Baltistan thuộc miền Bắc Pakistan rạng sáng 23-6, cảnh sát địa phương Pakistan cho biết. Trong số này, có 5 người Ukraina, 3 Trung Quốc và 1 Nga. Một người Trung Quốc khác bị thương. Đây là điểm đến du lịch thanh bình và nổi tiếng bởi nhiều ngọn núi cao rộng lớn thuộc dãy Himalaya và Karakoram. Người phát ngôn của nhóm phiến quân Jundullah đã lên tiếng nhận trách nhiệm, tuyên bố rằng “người nước ngoài là kẻ thù và chúng tôi sẽ tiếp tục các vụ tấn công như vậy trong tương lai”.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, Tân Hoa Xã ngày 23-6 cho biết một công nhân nước này vừa bị bắt giữ vì bị nghi ngờ bắn chết 6 người, trong đó có 4 đồng nghiệp tại nhà máy hóa chất ở thành phố Thượng Hải, sau một cuộc “tranh chấp tiền bạc”. Việc giết người bằng súng hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc, quốc gia nghiêm cấm mọi cá nhân sở hữu súng riêng.  

V.P (Theo Reuters, AFP)

 

Chia sẻ bài viết