16/07/2010 - 09:06

TRUNG QUỐC

Một người chết, hơn 100 người bệnh vì dùng thuốc chống sốt rét

Sở Y tế tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) hôm 14-7 cho biết đã có một trẻ em chết và hơn 100 người địa phương bị bệnh sau khi dùng thuốc chống sốt rét.

Lu Dajiang, một người dân thành phố Nội Giang được xác định bị sốt rét ác tính (dạng sốt rét nguy hiểm nhất và có thể gây tử vong), và 143 người khác có tiếp xúc với Lu đã dùng hai loại thuốc chống sốt rét là chloroquine và primaquine. Ngay sau khi uống thuốc, họ bắt đầu thấy kiệt sức và nôn mửa. Một trẻ em cảm thấy nhức đầu và đã tử vong ngày 12-7. Có 20 người được cho xuất viện hôm 13-7. Hiện tại, còn 98 người khác đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện, trong đó có một bé gái 5 tuổi và một cụ ông 60 tuổi trong tình trạng nguy kịch.

THUẬN HẢI (Theo Xinhua, AFP)

Chia sẻ bài viết