Cùng với sự phát triển của công nghệ, số lượng kênh truyền hình chuyên về ca nhạc cũng phát triển khá rầm rộ, đặc biệt là truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh, đã giới thiệu đến khán giả hằng loạt ca sĩ trẻ. Tình trạng này đang khiến chất lượng các chương trình ca nhạc ngày càng đi xuống, tạo nên nhận thức lệch lạc về nghề hát, ảnh hưởng xấu đến thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ.
 |
|
Nhiều ca sĩ trẻ làm đủ mọi cách để được “chú ý”.
Ảnh: vietnamnet.vn |
Trước hết phải ghi nhận rằng các kênh truyền hình chuyên về âm nhạc hiện nay đã cho những người trẻ yêu ca hát cơ hội được biểu diễn và tiếp cận với công chúng. Tuy nhiên, nhiều người yêu nhạc cảm thấy sốc khi phải chứng kiến thường xuyên hàng chục ca sĩ trẻ biểu diễn với chất giọng mỏng, yếu, không hơi, không rung, không lên bổng xuống trầm, thể hiện sự non kém của ca sĩ về thanh nhạc. Nhiều ca sĩ hát không tròn vành rõ chữ, không thể phát âm chính xác với những câu chữ đớt đát. Kỹ thuật phòng thu, nhạc đệm điện tử và kỹ thuật nâng giọng hát cũng không khắc phục tình trạng những giọng hát này thực sự “còn thua cả ca sĩ karaoke miệt vườn” - theo nhận xét của nhiều người yêu nhạc trên các diễn đàn nhacso,net, yeuamnhac.com... Dường như hầu hết các ca sĩ trẻ chọn cách “dùng hình át tiếng”: biểu diễn cùng vũ đoàn, trang phục thiếu vải dị hợm và động tác bốc lửa, khiếm nhã. Thường, các bài múa và động tác được gọi là “vũ đạo” không ăn nhập gì đến nội dung và giai điệu của bài hát.
Tuy nhiên không trách các ca sĩ trẻ. Đáng trách nhất là “người lớn” - là những ông bầu, những nhà sản xuất đã đưa các ca sĩ trẻ lên sân khấu bất chấp năng khiếu và tài năng chưa đủ độ “chín”. Lẽ nào, các nhà sản xuất và biên tập chương trình ca nhạc trên truyền hình không biết rằng các ca sĩ trẻ này không có triển vọng trở thành ca sĩ, hoặc phải qua một quá trình khổ luyện mới có thể đứng được trên sân khấu biểu diễn. Phải chăng họ đang khẳng định, ở thời đại công nghệ lăng xê đi liền cùng tiền, hễ ai có đủ khả năng thuê ông bầu, mướn nhạc sĩ đỡ đầu và “chi đẹp” cho các công ty giải trí là có thể đường hoàng lên truyền hình, “phủ sóng” đến mọi nhà?
Tình trạng này đang hủy hoại nhiều ca sĩ trẻ trên đường tự rèn luyện để thành những tài năng thật sự. Để cạnh tranh với nhau, nhiều ca sĩ trẻ đã chọn cách tạo tai tiếng để nổi tiếng. Mọi người còn nhớ ca sĩ T.T từng một thời được yêu mến vì hình tượng trong sáng và những bài hát tuổi học trò nhẹ nhàng dễ thương, nay đã hóa thân thành “nữ hoàng tai tiếng” vì phẫu thuật thẩm mỹ, thay tình như thay áo và những phát ngôn gây sốc.
Có nhiều quan niệm cho rằng ca nhạc trên truyền hình “miễn phí”, chi phí cho thuê bao truyền hình cáp cũng không đáng là bao, “khán giả không nên và cũng không có quyền đòi hỏi”. Công bình mà nói, các nhà sản xuất chương trình truyền hình phải tính đến lợi nhuận và hiệu quả kinh tế. Thế nhưng bên cạnh chức năng giải trí, trách nhiệm chính của các kênh truyền hình là định hướng chân thiện mỹ, chứ không thể làm một cách vô tội vạ như hiện nay. Ca nhạc là loại hình giải trí có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ và các thần tượng âm nhạc có tác động mạnh đến lối sống và nhân sinh quan của giới trẻ, nên không thể bất chấp nghệ thuật và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
Xuân Viên