24/12/2008 - 22:25

Một bác sĩ Mỹ dùng mỡ bệnh nhân chạy… ô tô?

Giới chức y tế bang California (Mỹ) đang mở cuộc điều tra xung quanh xì-căng-đăn một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ danh tiếng ở Hollywood đã dùng mỡ thừa của bệnh nhân làm nhiên liệu cho chiếc xế hộp của mình. Trước việc làm “động trời” của bác sĩ Craig Alan Bittner thuộc Phòng phẫu thuật hút mỡ Beverly Hills, báo chí phương Tây đã mỉa mai rằng những ai muốn làm lợi cho môi trường, ngoài việc gắn tấm pin năng lượng Mặt trời trên mái nhà hoặc lắp tua-bin gió phát điện ngoài sân, còn có một chọn lựa khác: làm bệnh nhân của bác sĩ Bittner.

Bác sĩ Alan Bittner.

Vụ xì-căng-đan đang gây chấn động ngành y tế Mỹ.
Ảnh: Daily Mail

Viết trên website cá nhân www.lipodiesel.com ngày 20-11-2008, bác sĩ Bittner cho biết: “Phần đông bệnh nhân đều yêu cầu tôi sử dụng mỡ thừa lấy ra từ cơ thể họ để làm nhiên liệu. Họ tỏ ra phấn khởi hơn khi tham gia vào dự án cực kỳ thân thiện với môi trường này. Bởi không những làm đẹp cho cơ thể, họ còn được góp tay cứu Trái đất. Hiện nay nguồn mỡ đã vượt quá nhu cầu sử dụng của tôi”. Không lâu sau khi công bố hoạt động điều chế mỡ người thành nhiên liệu, bác sĩ Bitter đã đóng cửa trang web cũng như phòng khám của mình.

Có tin nói rằng “lương y” Bittner đã “bỏ của chạy lấy người” đến Nam Mỹ sau khi ông bị nhiều bệnh nhân khởi kiện vì đã để cô bạn gái và trợ lý “tay ngang” cầm dao kéo thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Hai “chuyên gia” này đã hút quá nhiều mỡ khiến cơ thể họ bị biến dạng. Còn theo thông báo từ giã đăng trên website của phòng khám, Bittner cho biết ông đang làm tình nguyện viên cho một bệnh xá ở Thủ đô Bogota của Colombia. Cũng chính vì các đơn kiện của bệnh nhân nên Sở Y tế bang California quyết định vào cuộc điều tra vì luật pháp Mỹ cấm sử dụng chất thải y tế từ người để vận hành xe cộ.

Trong các tuyên bố của mình, Bittner không tiết lộ cách thức “điều chế” mỡ thừa hút ra từ cơ thể bệnh nhân thành diesel sinh học. Tuy nhiên, ông cho biết trong 10 năm hành nghề giải phẫu thẩm mỹ ở Beverly Hills, ông đã thực hiện hơn 40.000 bệnh nhân, trong đó có trên 7.000 ca hút mỡ, và tay nghề của ông hoàn hảo tới mức chưa từng gây nhiễm trùng hay để lại biến chứng nào cho bệnh nhân. Trên trang web của phòng khám, bác sĩ Bittner quảng cáo kỹ thuật hút mỡ của ông thuộc hàng tiên tiến bởi ông không áp dụng kỹ thuật hút mỡ truyền thống mà sử dụng phương pháp liposculpture – sử dụng sóng siêu âm phân hủy mỡ thành nhiều mảng nhỏ trước khi hút bỏ khỏi cơ thể.

Trong khi đó, tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ cho biết bác sĩ Bittner sử dụng “lipodiesel” (tạm dịch nhiên liệu béo) không những cho chiếc Ford Explorer của bản thân mà còn cho cả chiếc Lincoln Navigator của người yêu. Cũng theo Forbes, một gallon (3,78 lít) mỡ người sẽ cho ra tương ứng 1 gallon diesel, và số km đi được khi xe chạy bằng mỡ người cũng tương đương như khi sử dụng diesel thông thường.

Còn báo điện tử The Age của Úc hôm qua dẫn nguồn tin từ tạp chí khoa học công nghệ uy tín WIRED của Mỹ cho rằng không loại trừ khả năng tuyên bố điều chế diesel sinh học từ mỡ người của bác sĩ Bittner chẳng qua là “trò đùa cá tháng 4”. Nếu đúng như vậy thì cú lừa này có thể được lấy cảm hứng từ bộ phim Fight Club, trong đó nhân vật Tyler Durden (do tài tử Brad Pitt đóng) đã điều chế xà bông tắm từ mỡ thừa lấy từ bệnh nhân làm phẫu thuật hút mỡ bụng.

THIÊN LAM (Theo Telegraph, Daily Mail, The Age)

Chia sẻ bài viết