05/08/2019 - 17:49

Mộ Soạn giả Mộc quán - Nguyễn Trọng Quyền được xếp hạng Di tích Lịch sử cấp thành phố 

(CT) - Thông tin từ Bảo tàng TP Cần Thơ, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định xếp hạng Di tích Lịch sử cấp thành phố đối với Mộ Soạn giả Mộc quán - Nguyễn Trọng Quyền, tọa lạc tại khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. Lãnh đạo UBND thành phố giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp quản lý Di tích lịch sử Mộ Soạn giả Mộc quán - Nguyễn Trọng Quyền theo quy định.

Giới trẻ tham quan Khu tưởng niệm Soạn giả Mộc quán – Nguyễn Trọng Quyền. 

Soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền (1876-1953) là một trong những soạn giả tiên phong của nghệ thuật sân khấu cải lương. Với những đóng góp, đặt nền móng cho cải lương, ông được thế hệ nghệ sĩ hậu bối tôn xưng là Hậu Tổ. Năm 2018, Khu tưởng niệm Soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền được TP Cần Thơ đầu tư xây dựng rất khang trang.

Tin, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết