28/10/2020 - 09:17

Mô hình "Dân vận khéo" thiết thực 

Năm 2020, các ban, ngành, đoàn thể phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, xây dựng và nâng chất, nhân rộng 19 mô hình, điển hình "Dân vận khéo". Đến nay, các mô hình đã hoàn thành. Trong đó, có nhiều mô hình hiệu quả, như: tổ hợp tác trồng mít, tổ hợp tác trồng chanh không hạt, phụ nữ đan giỏ dây nhựa, vận động hỗ trợ học sinh nghèo đến trường "Hoa Học trò"…

Cán bộ Hội LHPN phường Thường Thạnh (bìa trái), cùng đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Thường Thạnh trao quà cho em Vân Anh.

Cán bộ Hội LHPN phường Thường Thạnh (bìa trái), cùng đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Thường Thạnh trao quà cho em Vân Anh.

Theo bà Trần Thị Ý Như, Chủ tịch Hội LHPN phường Thường Thạnh, mô hình Dân vận khéo "Hoa Học trò" nhằm vận động cán bộ, hội viên, mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được Hội thực hiện năm 2020. Hội đã vận động được 15 bộ sách giáo khoa, 1.480 quyển tập, 3 chiếc xe đạp và hơn 4 triệu đồng hỗ trợ 79 học sinh. Trong đó có em Võ Thị Vân Anh, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Thường Thạnh. Cha Vân Anh làm tài xế; mẹ em ở nhà nội trợ và nhận sửa đồ cho bà con trong xóm, thu nhập của gia đình vừa ít ỏi, vừa bấp bênh. Thế nhưng suốt nhiều năm liền, Vân Anh đều học giỏi. Năm học 2020-2021, em được Hội LHPN phường hỗ trợ cặp, tập vở đi học; giới thiệu nhận học bổng Nguyễn Thị Định, do Hội LHPN thành phố tặng. Vân Anh xúc động nói: "Hôm rồi, nhận học bổng, con đưa mẹ đóng học phí, mua quần áo, dụng cụ học tập cho con. Hôm nay, lại được nhận chiếc cặp mới, con rất vui. Con sẽ cố gắng để không phụ lòng các cô chú, thầy cô đã quan tâm, giúp đỡ...".

Mô hình tổ phụ nữ đan giỏ dây nhựa của Hội LHPN phường tiếp tục phát huy hiệu quả. Theo bà Trần Thị Ý Như, Hội thực hiện mô hình này với mong muốn tăng thu nhập cho chị em phụ nữ. Đồng thời, vận động chị em thay đổi thói quen sử dụng "giỏ dây nhựa" thay thế túi ni lông khi đi chợ và trong một số sinh hoạt khác. Bà Ý Như cho biết cụ thể: "Qua 3 năm thực hiện, mô hình đã thu hút thêm 12 chị tham gia, nâng số thành viên lên 34 chị. Hiện nay, thu nhập bình quân mỗi chị từ 1,5-2 triệu đồng/tháng".

Hội Nông dân phường có 5 mô hình "Dân vận khéo". Đến nay, các mô hình đều hoàn thành, phát huy hiệu quả. Trong đó, mô hình tổ hợp tác trồng chanh không hạt (nhân rộng) có 12 thành viên tham gia với diện tích 6,5ha. Tham gia mô hình, các thành viên được hỗ trợ vay vốn đầu tư sản xuất, được tập huấn khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc vườn chanh... Bà Lưu Kim Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân phường, cho biết: "Trung bình mỗi công đất trồng chanh không hạt, bà con lời khoảng 45 triệu đồng/năm. Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổ hợp tác đã thu hơn 490 triệu đồng tiền bán chanh, trừ chi phí, mỗi hộ lãi từ 35-55 triệu đồng".

Các mô hình "Dân vận khéo" của các Tổ dân vận khu vực cũng đạt hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như mô hình vận động nhân dân làm cột cờ, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường cặp sông Ấp Mỹ của Tổ Dân vận khu vực Phú Mỹ. Ông Ngô Hữu Xiêm, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực, cho biết: "Tuyến đường cặp sông Ấp Mỹ dài 2.800m, được gắn cột cờ, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng từ tháng 9-2020. Qua họp dân, bà con đều tán thành việc đóng góp. Tuy nhiên, chi phí thực hiện công trình khá lớn. Để hỗ trợ bà con, các thành viên Tổ Dân vận đã vận động mạnh thường quân được 13 triệu đồng, mỗi hộ dân chỉ góp 200.000 đồng để thực hiện. Từ khi có đèn đường, bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn".

Bà Võ Kim Phượng, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Cái Răng, đánh giá: "Các mô hình "Dân vận khéo'' ở phường Thường Thạnh đã và đang phát huy hiệu quả, huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Dân vận Quận ủy tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình hoàn thành; đồng thời, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa". 

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết