16/01/2026 - 07:42

Mở “đại lộ”, khơi động lực tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân 

Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68) được xem là bước tiến lớn trong tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng - xem “kinh tế tư nhân (KTTN) là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”. Triển khai Nghị quyết 68 cùng với việc hợp nhất địa giới hành chính đã mở ra cho TP Cần Thơ mới không gian kinh tế rộng mở, nguồn lực dồi dào và nhiều cơ hội để khu vực KTTN đột phá.

Đóng góp lớn

Tại TP Cần Thơ, KTTN tham gia trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh: công nghiệp, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ... Khu vực này tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp khoảng 74% trong tổng GRDP và trên 80% tổng thu ngân sách của thành phố.

Lãnh đạo thành phố trao bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp hoạt động an sinh xã hội của thành phố.

Ra đời từ năm 1978, các dòng sản phẩm của Cơ sở Thuận Hòa Food bày bán rộng rãi trên thị trường có thể kể đến như trà gạo lứt đậu đỏ, trà 5 thứ đậu, trà đậu đen xanh lòng, bột 5 thứ đậu, bột đậu nành, bột gạo lứt mè đen - đậu đen xanh lòng...

Ông Lý Tiền Nghĩa, Giám đốc Cơ sở Thuận Hòa Food, chia sẻ: “Với phương châm “khách hàng là người nhà”, Thuận Hòa Food không ngừng hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng tầm sản phẩm thông qua việc đầu tư bao bì, nhãn mác chỉn chu. Hành trình đó, Thuận Hòa Food nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các sở, ngành hữu quan để đạt các chứng nhận như OCOP, HACCP và gắn mã QR truy xuất nguồn gốc để minh bạch nguồn gốc sản phẩm. Chúng tôi còn được tham dự các chương trình xúc tiến cung cầu tại địa phương cũng như kết nối với các tỉnh bạn giúp đưa hình ảnh sản phẩm ngũ cốc OCOP của TP Cần Thơ đến gần hơn tới du khách trong và ngoài nước khi ghé thăm Cần Thơ”.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá: KTTN là khu vực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia... Nhiều doanh nghiệp tư nhân phát triển lớn mạnh, khẳng định thương hiệu ở thị trường khu vực, quốc tế. Không chỉ vậy, đội ngũ doanh nhân thành phố còn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội cao đẹp, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, gắn kết và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL, chia sẻ: Trước những khó khăn vây bủa, nhưng với tố chất chịu khó, chấp nhận gian khổ, doanh nghiệp ở TP Cần Thơ và cả ĐBSCL tiếp tục giữ vững và kiên định kinh doanh, tìm kiếm thị trường mới, đối tác mới, đổi mới và sáng kiến, sáng tạo để thích ứng. Xuất khẩu hằng năm ở những ngành lợi thế tăng trưởng đều và là vùng đóng góp nhiều nhất với 58% thặng dư thương mại mang lại ngoại tệ dự trữ cho quốc gia.

“Thành phố cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; nỗ lực cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, công bằng và thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển. Thành phố cũng khuyến khích và mong muốn doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; tích cực tham gia góp ý, hiến kế cho các cấp chính quyền trong quá trình lãnh đạo, điều hành để cùng xây dựng TP Cần Thơ xứng đáng là thành phố động lực, hạt nhân của vùng và là một cực tăng trưởng của cả nước”.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Đón thời cơ, vận hội mới

Nghị quyết 68 là cơ sở quan trọng để khơi dậy động lực phát triển của khu vực KTTN, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Cũng như các địa phương khác, doanh nghiệp tư nhân TP Cần Thơ kỳ vọng Nghị quyết 68 sớm được hiện thực hóa trong đời sống nhằm khơi thông điểm nghẽn thể chế, tạo điều kiện để KTTN nâng cao sức cạnh tranh và khả năng thích ứng trong một thế giới đầy biến động.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH May Xuất khẩu Việt Thành.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, ông Lý Tiền Nghĩa cho rằng: “Cần phải có kế hoạch, lộ trình phù hợp... Nghị quyết số 68 đặt ra mục tiêu xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, thay vào đó, hộ kinh doanh bắt đầu thuế tự kê khai từ ngày 1-1-2026. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh đang gặp khó do trình độ công nghệ thông tin còn hạn hẹp, chưa theo kịp với các chính sách mới, nhất là các chủ hộ kinh doanh lớn tuổi. Do đó, việc chuyển đổi cần có lộ trình, kết hợp với đơn giản hóa hơn nữa các phần mềm kê khai thuế, giúp người dân nhỏ lẻ dễ dàng tiếp cận thủ tục kê khai thuế mới. Có như vậy, các nghị quyết mới thực sự mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong bối cảnh hiện nay”.

TP Cần Thơ mới với hơn 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động - tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố, là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Văn Hào, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA), nhấn mạnh: “Với phương châm hoạt động “Liên kết để chia sẻ, hợp tác để thành công”, đồng thời phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, CBA tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng chính sách, đến kết nối hợp tác liên vùng, xây dựng chuỗi cung ứng mới và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thế hệ doanh nhân”.

Ông Vương Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Tài chính, chia sẻ: Mỗi doanh nhân đều có những trăn trở riêng trong quá trình kinh doanh. Vì vậy, thành phố tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy “quản lý doanh nghiệp” sang “phục vụ doanh nghiệp”. Để tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất, thành phố tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 68, trong đó tập trung cụ thể hóa và thực hiện đồng bộ các giải pháp về đất đai, vốn, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Theo ông Nguyễn Phương Lam, đất nước đang bước vào giai đoạn lịch sử, giai đoạn cải cách để hướng đến bộ máy năng động, giảm tầng nấc, đơn giản hóa thủ tục, quy trình nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. “Đặt niềm tin lớn vào chủ trương và đường lối của Đảng, Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tự tin bước vào một chặng đường mới, chặng đường của cải cách để đưa đất nước phát triển. Chúng ta kỳ vọng không còn nghe nhiều về những khó khăn từ chính sách, thủ tục hành chính, hay những quy định bất cập. Thay vào đó là nhìn thấy kinh tế TP Cần Thơ, vùng ĐBSCL phát triển nhanh hơn, doanh nghiệp chúng ta đủ mạnh để cạnh tranh với doanh nghiệp khu vực và quốc tế” - ông Nguyễn Phương Lam chia sẻ.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết