13/08/2008 - 20:53

Mộ bia công nghệ cao ở Nhật

Các ngôi mộ truyền thống như thế này ở Nhật sẽ dần
được thay bằng mộ công nghệ cao. 

Sống ở một trong những xã hội có tỷ lệ người già tăng nhanh nhất thế giới, các cụ cao niên Nhật Bản đang lo lắng vấn đề hậu sự của mình - tìm một nơi để “nghìn thu an giấc” trên hòn đảo đất chật người đông. Ở xứ hoa anh đào, hầu hết người chết đều được hỏa táng và lọ đựng tro hài cốt được chôn trong nghĩa trang có gắn tấm bia đề tên họ người đã khuất. Nhưng một miếng đất nhỏ để xây mộ như vậy có giá tối thiểu cũng 2-3 triệu yen (300-450 triệu đồng). Vì thế dạng mộ công nghệ cao nhiều tầng, với giá chỉ bằng 1/3, đang là sự lựa chọn của nhiều người.

Kỳ lễ hội Bon năm nay (vào rằm tháng 7, theo tín ngưỡng của người Nhật, đây là thời điểm linh hồn người quá cố quay lại dương thế), thay vì ra nghĩa địa như mọi năm, cụ Shinya Shimada, 79 tuổi, đến viếng tổ tiên tại khu mộ công nghệ cao. Đó là một tòa nhà cao 3 tầng trông không có gì đặc biệt nằm cạnh một ngôi chùa. Tại đây, cụ Shimada dùng thẻ căn cước để quay số tấm bia và hũ tro hài cốt của tổ tiên. Từ phía sau bệ thờ, một chiếc máy trông giống giá sách ở thư viện mang ra tấm bia và hũ tro hài cốt của người thân cụ. Quá trình này khi hoàn tất sẽ kèm theo tiếng nhạc và hình của người quá cố hiện lên màn hình ti-vi kế bên. “Khi nhìn vào đấy, tôi có cảm giác như được trò chuyện nhiều hơn với bố mẹ và người chị đã khuất của mình. Cảm giác đó không thể có được khi viếng mộ ở nghĩa địa ngoài trời”, cụ Shimada tâm sự.

T.H (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết