14/03/2026 - 08:12

Cù Lao Dung có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng còn bị “níu chân” bởi hạ tầng giao thông 

Xã Cù Lao Dung nằm giữa cuối hạ lưu sông Hậu, với hệ sinh thái phong phú, đa dạng, khí hậu ôn hòa mát mẻ quanh năm, có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông nơi đây còn nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đầu tư đồng bộ. Đây là một trong những rào cản đối với sự phát triển của vùng đất “hứa”.

Các tuyến đường huyện trên địa bàn xã Cù Lao Dung cần được đầu tư nâng cấp đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch địa phương.

Tiềm năng nhiều, khó khăn cũng không ít

Theo ông Dương Văn Ngoảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung, địa phương có 17km bờ biển, trên 1.700ha rừng phòng hộ, 16.000ha bãi bồi, đê biển dài hơn 23km. Nơi đây hội tụ hệ sinh thái phong phú, đa dạng, nổi tiếng với những vườn dừa, vườn cây ăn trái trải dài, xen lẫn những cánh đồng mía và những con rạch nhỏ đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước. Bên cạnh đó, đời sống văn hóa của cư dân vùng cù lao mang nhiều nét đặc sắc, phong tục tập quán và nét văn hóa miệt vườn chân chất tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách gần xa… 
Du lịch xã Cù Lao Dung đã có bước chuyển mình và được sự quan tâm của các nhà đầu tư nhưng nhiều người còn... ngán ngại về hạ tầng giao thông còn hạn chế. Thực tế, địa phương có hệ thống giao thông đường láng nhựa, đường bê tông và cầu khá đồng bộ, nhưng vẫn còn đường đất...

Vì vậy, hiện nay nhu cầu đầu tư, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã rất bức thiết. Bà Nguyễn Hồng Liên, ngụ ấp Nguyễn Tăng, bày tỏ: "Tôi thấy các điểm du lịch được đầu tư quy mô, nhân viên phục vụ có phần chuyên nghiệp hơn nhưng đường sá nhỏ hẹp, ở các điểm du lịch này gặp phải xe 4 bánh ra vào thì kẹt, chờ đợi rất mất thời gian".

Ông Lâm Khoa Giáo, ngụ ấp An Hưng, nói thêm: "Theo thông tin địa phương và các kênh thông tin đại chúng, Cù Lao Dung là xã có tiềm năng phát triển du lịch. Nhiều cán bộ khẳng định cầu Đại Ngãi 2 hoàn thành sẽ tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp không khói. Nhưng các tuyến huyện lộ của xã rất nhỏ, thậm chí tỉnh lộ 933B có đoạn mặt đường khoảng 4m, 2 xe lớn qua mặt nhau rất khó khăn. Khách du lịch toàn đi bằng ô tô, do đó muốn thu hút du khách thì phải đầu tư mở rộng đường".

Tại các buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2031 thì vấn đề đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông  tiếp tục được cử tri gửi gắm...

Điều chỉnh quy hoạch, đẩy mạnh đầu tư

Ông Dương Văn Ngoảnh cho biết, trên cơ sở kế thừa quy hoạch vùng huyện Cù Lao Dung trước đây, xã Cù Lao Dung đang tập trung quyết liệt, dồn sức để thực hiện điều chỉnh quy hoạch xã phù hợp với không gian phát triển mới. Việc lập quy hoạch sẽ gắn với thực tiễn, tư duy, tầm nhìn dài hạn, đánh thức tiềm năng, thế mạnh địa phương. Theo định hướng của TP Cần Thơ, xã Cù Lao Dung sẽ là đô thị sinh thái, du lịch biển, với quy hoạch khoảng 1.800ha để thực hiện phát triển du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp. Đây sẽ là tiền đề để địa phương triển khai quy hoạch không gian vùng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Để sớm phát triển, xã Cù Lao Dung cần được quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, nâng cấp các tuyến đường trục chính và đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Đầu năm 2026, xã đã kiến nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gồm 6 danh mục dự án với tổng số vốn 998.800 triệu đồng.

Cụ thể, dự án xây dựng 2 cầu giao thông trên đường huyện 13 để rút ngắn khoảng cách của các ấp đến Trung tâm xã hơn 20km, tạo giao thương thông suốt, phát triển kinh tế của người dân; Dự án đầu tư xây dựng bến khách ngang sông Cù Lao Dung - Trần Đề, tạo điều kiện kết nối giao thương gắn với mục tiêu phát triển du lịch tiềm năng lớn, thế mạnh của địa phương; Dự án đầu tư xây dựng đường huyện 14 (hoàn thiện toàn tuyến còn lại) và cầu trên tuyến nhằm đảm bảo phát huy tối đa mục tiêu dự án đã đề ra, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường huyện 17, được đầu tư sẽ tạo điều kiện kết nối giao thương gắn với mục tiêu phát triển du lịch tiềm năng lớn, thế mạnh của địa phương và cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã. Đồng thời đề nghị xây dựng Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã nhằm đảm bảo công tác hoạt động và chỉ đạo, điều hành chung được thông suốt, hiệu quả. Trong đó, cấp thiết nhất là Dự án đầu tư xây dựng bến khách ngang sông Cù Lao Dung - Trần Đề; Dự án đầu tư xây dựng đường huyện 14 và đường huyện 17…

Với tiềm năng phát triển, nếu được đầu tư kịp thời, đúng hướng và tháo gỡ những hạn chế về hạ tầng giao thông, tin rằng xã Cù Lao Dung sẽ từng bước phát huy lợi thế, trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch sinh thái của TP Cần Thơ.

Bài, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết