Bài, ảnh: NGUYỄN HUY
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Phong Ðiền đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Ủy ban MTTQVN huyện tặng Giấy khen các tập thể có thành tích tốt trong mô hình điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.
Theo ông Nguyễn Hùng Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phong Ðiền, năm 2023, Mặt trận các cấp trong huyện đăng ký 17 mô hình điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 9 công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phong Ðiền và thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Mặt trận huyện phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức tọa đàm về “Nâng cao vai trò trách nhiệm của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện với giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân duy trì và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, theo hướng kiểu mẫu”.
Mặt trận các cấp trong huyện phối hợp UBND huyện tổ chức Hội thi tuyên truyền “Các mô hình tiêu biểu cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp UBND thị trấn Phong Ðiền tổ chức ra mắt mô hình “Ðổi rác thải nhựa lấy quà” thực hiện thí điểm ở ấp Nhơn Lộc 2A. Các hoạt động của Mặt trận thiết thực, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.
Chị Võ Thị Phương ở ấp Nhơn Lộc 2A, cho biết: “Qua tuyên truyền của cán bộ thị trấn, tôi cũng như bà con biết tác hại của các sản phẩm nhựa khó phân hủy, ảnh hưởng đến môi trường sống. Tôi cùng các thành viên trong gia đình phân loại rác có thể tái chế để đổi lấy quà và gom các loại rác sinh hoạt bỏ đúng nơi để nhân viên thu gom. Mỗi người cùng nâng cao ý thức sẽ góp phần bảo vệ khu dân cư, môi trường sống xanh, sạch, đẹp”.
Công tác an sinh xã hội được Mặt trận các cấp trong huyện phối hợp các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện. Trong năm 2023, Mặt trận các cấp trong huyện đã phối hợp vận động 13.970 phần quà, trị giá hơn 5,7 tỉ đồng; xây dựng và sửa chữa 70 căn nhà Ðại đoàn kết, trị giá hơn 2,9 tỉ đồng.
Tại Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc, các địa phương trong huyện tặng quà 444 cá nhân, với số tiền hơn 152 triệu đồng... Nhận phần quà tại Ngày hội, bà Lê Thị Thum ở ấp Mỹ Lộc (xã Mỹ Khánh), chia sẻ: “Tôi lớn tuổi không làm được việc nặng. Các con làm thuê, cuộc sống khó khăn. Tôi rất vui khi được cán bộ các cấp tặng quà”.
Phong trào thi đua “Ðoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” được Mặt trận các cấp trong huyện phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Ðến nay, huyện Phong Ðiền có 6 nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ, triển khai thực hiện 9 mô hình VietGAP, hướng dẫn quảng bá và tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử 12 loại nông sản, tổ chức họp hội đồng đánh giá xếp hạng 4 sản phẩm OCOP của huyện. Trên địa bàn huyện có 23 hợp tác xã với 484 thành viên, diện tích sản xuất 372ha; 57 tổ hợp tác với 1.262 thành viên, diện tích sản xuất 725ha.
Ngoài ra, Mặt trận các cấp còn phối hợp các tổ chức thành viên hỗ trợ giới thiệu vốn vay để đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân…
Ông Trần Văn Tản, người dân ở xã Trường Long, nói: “Gia đình tôi có 15 công ruộng. Trước đây làm lúa hiệu quả thấp. Qua nghe cán bộ tuyên truyền, vận động, tôi lên bờ 6 công trồng sầu riêng. Nhờ cán bộ ấp, xã giới thiệu vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình tôi có tiền đầu tư mua cây giống, phân, thuốc… tiếp tục lên bờ 9 công còn lại trồng sầu riêng. Tôi tham gia vào tổ hợp tác, được cán bộ các cấp tập huấn kỹ thuật sử dụng phân, thuốc, chăm sóc cây, xử lý bệnh và hỗ trợ đăng ký mã vùng trồng. Nhờ vậy, mỗi năm, gia đình tôi thu nhập trung bình khoảng 400 triệu đồng từ 6 công sầu riêng. Cuộc sống gia đình giờ khấm khá hơn”.
Ông Nguyễn Hùng Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phong Ðiền, cho biết: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, Mặt trận tiếp tục phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; hiến đất, đóng góp công sức xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; tiếp tục vận động thực hiện các hoạt động an sinh xã hội chăm lo đời sống nhân dân… góp phần xây dựng quê hương Phong Ðiền ngày càng đổi mới, đời sống người dân ngày càng nâng cao”.