06/01/2021 - 02:05

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ:

Mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở 

(CT) - Ngày 5-1-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 và sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (bên trái) và đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trao Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện xã hội. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (bên trái) và đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trao Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện xã hội. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp trong năm qua. Đồng chí đề nghị Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, của Ủy ban T.Ư MTTQVN, xây dựng chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân. Kịp thời khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, các mô hình làm ăn hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến; huy động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Mặt trận các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp, phát huy dân chủ và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân; gần dân hơn, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết tốt các yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận trong hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử và tăng cường các hoạt động giám sát để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định...

Năm 2020, Mặt trận các cấp trong thành phố cùng các tổ chức thành viên tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mặt trận các cấp phối hợp vận động quà, gạo trị giá hơn 75 tỉ đồng chăm lo hộ nghèo, cận nghèo; phối hợp vận động được hơn 15 tỉ đồng Quỹ “Vì người nghèo”; xây dựng 485 căn nhà Đại đoàn kết; vận động hỗ trợ phòng, chống COVID-19 hơn 27 tỉ đồng và hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai với tổng trị giá hơn 14 tỉ đồng. Công tác giám sát và phản biện xã hội đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực…

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Cờ Thi đua, Bằng khen.

THANH THY

Chia sẻ bài viết