20/03/2021 - 21:08

Mặn tiếp tục xâm nhập tại các cửa sông chính vùng ĐBSCL 

(CT)- Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, những ngày giữa tháng 3-2021, xâm nhập mặn (XNM) tại các cửa sông chính vùng ĐBSCL tăng cao so với đầu tháng. Cụ thể, ngày 17-3, tại cửa sông Cửu Long (Cửa Đại, Cửa Tiểu, Hàm Luông, Cổ Chiên, sông Hậu) mặn xâm nhập từ 42-45km, cao hơn đầu tháng 3 từ 1-5km; sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây mặn xâm nhập từ 78-89km, cao hơn đầu tháng 3 từ 11-12km; sông Cái Lớn mặn xâm nhập 56km, cao hơn đầu tháng 3 là 16km. Tình hình trên ảnh hưởng đến việc lấy nước sinh hoạt và trữ nước sản xuất nông nghiệp của người dân tại địa phương.

Cống ngăn mặn được chuẩn bị tốt, sẵn sàng hoạt động tại tỉnh Hậu Giang.

Cống ngăn mặn được chuẩn bị tốt, sẵn sàng hoạt động tại tỉnh Hậu Giang.

Thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài, tình hình XNM tiếp tục diễn ra tại khu vực ĐBSCL thời gian tới. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo: từ ngày 25-31/3/2021, mặn 4g/l có thể xâm nhập vào sâu nhất trên dòng chính, các cửa sông Cửu Long từ 48-70km, từ 75-90km trên sông Vàm Cỏ và từ 50-55km trên sông Cái Lớn. Thời gian này không xuất hiện mưa nên nguồn nước hoàn toàn phụ thuộc vào nước đến từ lưu vực thượng nguồn sông Mekong, đề phòng gió chướng mạnh có thể làm tăng mặn đột ngột trên các cửa sông Cửu Long. Các địa phương vùng ĐBSCL cần chủ động các biện pháp phòng chống hạn mặn trong tháng 3, vận hành hệ thống công trình hợp lý, tăng cường khả năng lấy nước ngay khi có thể, hạn chế tiêu thoát, đảm bảo tích trữ nước trước khi các ảnh hưởng gia tăng từ thượng nguồn về. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát mặn, cập nhật các bản tin dự báo thường xuyên để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với các diễn biến nguồn nước…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết