05/05/2013 - 20:40

Malaysia hồi hộp chờ kết quả bầu cử

Cử tri Malaysia đi bỏ phiếu ngày 5-5. Ảnh: AP 

Hôm qua 5-5, hàng triệu cử tri Malaysia đã đi bỏ phiếu bầu chọn quốc hội liên bang và hội đồng lập pháp 13 bang khóa mới. Đây là cuộc bầu cử gay cấn nhất đối với Liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) cầm quyền từ 56 năm qua, trong bối cảnh Liên minh Nhân dân (PR) gồm 3 đảng đối lập đã có bước tiến lớn từ cuộc tổng tuyển cử cách đây 5 năm. Trong cuộc bầu cử năm 2008, BN chỉ giành được 135 ghế, tức không còn giữ ưu thế gần như tuyệt đối kể từ năm 1957.

Tuy nhiên, dưới sự điều hành của Thủ tướng Najib Razak từ năm 2009, liên minh cầm quyền đã góp phần cải thiện hình ảnh mà trong những năm qua bị dư luận cho là tham nhũng, tự mãn, độc đoán, tạo thêm hố sâu bất bình đẳng xã hội, không ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm phát và tội phạm tăng cao. Ông Najib nhấn mạnh chỉ có BN mới có thể duy trì sự ổn định cho Malaysia, một trong những quốc gia giữ được môi trường hòa bình bền vững nhất tại châu Á.

Trong khi đó, cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13 này được coi là cơ hội cuối cùng của nhà lãnh đạo phe đối lập, ông Anwar Ibrahim, cựu Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Tài chính dưới trào cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad. Vị chính khách 65 tuổi này từng được đánh giá là "ngôi sao đang lên" của Tổ chức Dân tộc Malaysia Thống nhất (UMNO), đảng sáng lập của BN sau này, nhưng bị khai trừ khỏi tổ chức do những cáo buộc tham nhũng, quan hệ đồng tính và phải ngồi tù.

V.P (Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết