31/01/2013 - 21:29

Lượng kiều hối cao gấp 3 lần ngân sách viện trợ toàn cầu

 Ảnh: Savemoney

Theo báo Guardian của Anh, lượng kiều hối từ những người lao động ở nước ngoài gởi về cho gia đình ở quê nhà trong vòng 10 năm đã tăng gấp ba lần và cũng cao gấp 3 lần so với ngân sách viện trợ toàn cầu.

Trong nhiều thập kỷ qua, nền kinh tế toàn cầu hầu như không chú ý đến dòng chảy tiền tệ do những người làm việc ở nước ngoài gửi về quê nhà của họ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, lượng kiều hối trên toàn thế giới đã tăng vọt lên mức kỷ lục khi ngày càng có nhiều người chuyển sang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Theo số liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), dòng tiền này đã đạt mốc 530 tỉ USD trong năm 2012 và con số này trên thực tế có thể lớn hơn rất nhiều lần. Nếu được ví như một nền kinh tế độc lập, thì kiều hối sẽ chiếm vị trí 22 trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới, hơn cả Iran hoặc Argentina.

Ấn Độ và Trung Quốc là một trong những quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ dòng kiều hối trong năm 2012 với hơn 60 tỉ USD. Kế tiếp là Philippines cùng Mexico với 24 tỉ USD, Nigeria 21 tỉ USD và Ai Cập với 9 tỉ USD trong năm 2008 đã tăng lên gần 18 USD tỉ năm vừa rồi. Theo ước tính của WB, người di cư ở Anh đã gửi gần 4 tỉ USD về Ấn Độ trong năm 2011, lớn hơn rất nhiều so với 450 triệu USD mà New Delhi được Anh viện trợ trong năm đó. Bangladesh cũng tương tự khi nhận được 740 triệu USD kiều hối từ Anh trong 2011 so với nguồn viện trợ 370 triệu USD.

VI VI (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết