09/02/2022 - 21:03

Lục quân Mỹ hướng tới carbon trung tính 

TRÍ VĂN (Theo CNBC, CNN)

Lục quân Mỹ vừa công bố chiến lược khí hậu đầu tiên, tập trung vào việc bảo vệ và huấn luyện binh sĩ trong bối cảnh liên tục xảy ra các thảm họa khí hậu nghiêm trọng như lũ lụt, sóng nhiệt, hạn hán, cũng như đưa ra các giải pháp nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Binh sĩ Mỹ bên các tấm pin năng lượng Mặt trời. Ảnh: CNN

Chiến lược nhằm đáp lại lời kêu gọi các cơ quan thích ứng với biến đổi khí hậu của Tổng thống Joe Biden, trong đó yêu cầu Lục quân Mỹ giảm lượng khí thải xuống còn một nửa so với mức của năm 2005 vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời đưa ra “lộ trình hành động” nhằm giúp các căn cứ quân sự được chuẩn bị kỹ càng hơn khi đối mặt với các mối đe dọa liên quan đến khí hậu.

Ðể có thể đạt được những mục tiêu trên, Lục quân Mỹ có kế hoạch lắp đặt lưới điện siêu nhỏ tại tất cả các căn cứ và có một đội phương tiện phi chiến thuật vận hành hoàn toàn bằng điện vào năm 2035. Ðơn vị này còn tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu, hiện đại hóa “hoạt động sản xuất điện, tích trữ pin, mua sắm”, phục hồi chuỗi cung ứng, nỗ lực cắt giảm khí thải từ các tòa nhà và đưa hoạt động giảm thiểu các mối đe dọa do biến đổi khí hậu vào các quyết định quản lý
đất đai.

Ðến nay, Lục quân Mỹ đã triển khai 950 dự án năng lượng tái tạo cung cấp 480 megawatt điện, đồng thời lên kế hoạch phát triển 25 dự án lưới điện siêu nhỏ đến năm 2024. Họ cũng đang tiến tới sản xuất điện sạch với mục tiêu sử dụng 100% điện không ô nhiễm tại các căn cứ vào năm 2030.

“Như chúng ta đã biết, biến đổi khí hậu đe dọa an ninh của nước Mỹ và làm thay đổi cục diện địa chiến lược. Ðối với những người lính ngày nay phải hoạt động trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt, chiến đấu với cháy rừng và hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão, biến đổi khí hậu không phải là tương lai xa mà đó là hiện thực” - Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth trong một tuyên bố cho biết.

Chiến lược trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin coi biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn đối với các hoạt động quân sự xứ cờ hoa, có nguy cơ dẫn đến các xung đột chính trị toàn cầu mới, đồng thời xem nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu trong quân đội là ưu tiên hàng đầu. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 1-2021, ông Austin tuyên bố “sẽ ngay lập tức” thực hiện “các hành động chính sách thích hợp để ưu tiên chống biến đổi khí hậu trong “các hoạt động quân sự và đánh giá rủi ro”.

Chính sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đã “ngốn” hàng tỉ USD của Bộ Quốc phòng Mỹ, làm gia tăng chi phí đồng thời gây thiệt hại cho các căn cứ quân sự, làm suy giảm khả năng thực hiện nhiệm vụ của binh sĩ. Ðơn cử, cơn bão Florence hồi năm 2018 đã khiến căn cứ quân sự Camp Lejeune (bang Bắc Carolina) tổn thất khoảng 3,5 tỉ USD, trong khi lũ lụt tại căn cứ không quân Offutt (bang Nebraska) hồi năm 2019 gây thiệt hại khoảng 500 triệu USD.

Chia sẻ bài viết