22/06/2012 - 22:06

Long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 102 của nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị

Thắp hương tưởng nhớ cụ Phan Văn Trị.

* Ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài Phan Văn Trị

(CT)- Sáng 22-6-2012, UBND huyện Phong Điền, TP Cần Thơ và huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã phối hợp tổ chức long trọng lễ giỗ lần thứ 102 của nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị. Đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Phiêu Luân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng lãnh đạo các ban ngành và đông đảo nhân dân đã đến dâng hương tại khu mộ nhà thơ (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền).

Cụ Phan Văn Trị sinh năm 1830 tại thôn Hưng Thạnh, huyện Bảo An, phủ Hoằng An, trấn Vĩnh Thanh (nay là xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), đỗ Cử nhân năm Kỷ Dậu - 1849. Năm 1868, đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan, cụ về sống ở làng Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ, dạy học, bốc thuốc cứu người và dùng tài thơ văn để đả kích bọn quan lại “mãi quốc cầu vinh” và ca ngợi sĩ khí của các nghĩa quân, sĩ phu yêu nước. Cụ Phan Văn Trị mất ngày 22 tháng 6 năm 1910 tại rạch Cái Tắc, Phong Điền (nay thuộc ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Trước đó, UBND huyện Phong Điền và huyện Giồng Trôm đã tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho một gia đình chính sách, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi, trao học bổng cho học sinh giỏi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

* Dịp này, huyện Phong Điền ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài Phan Văn Trị, trao học bổng cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và có hoàn cảnh khó khăn. Ngày đầu tiên, quỹ đã vận động được trên 350 triệu đồng.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết