02/06/2023 - 18:14

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ

Long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản 

(CT) - Ngày 2-6-2023, tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam (huyện Phong Ðiền), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Cần Thơ long trọng tổ chức Ðại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - dương lịch 2023. Ðến dự có các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu và đồng chí Trần Việt Trường tặng hoa chúc mừng tại Đại lễ Phật đản. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Hoa, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ, đọc Thông điệp Ðại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Ðức Pháp chủ GHPGVN ghi nhận công đức các cấp Giáo hội, đồng bào phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã làm tốt công việc phụng sự nhân sinh; mong tất cả tiếp tục đồng lòng, chung tay góp sức phục vụ nhân sinh, tốt đời đẹp đạo. Mùa Phật đản năm nay, các phật tử Phật giáo Việt Nam còn bày tỏ lòng thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Ðức vị pháp thiêu thân (1963-2023). Ðức Pháp chủ GHPGVN kêu gọi các tăng ni, phật tử ra sức làm các thiện sự, tích cực xây dựng đất nước. Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ, đọc diễn văn Ðại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố, ghi nhận những đóng góp của quý vị chức sắc, phật tử Phật giáo trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội; đồng thời, mong quý vị Chư tôn Giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Phật giáo thành phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giá trị nhân văn sâu sắc của đạo Phật; đóng góp thiết thực trong công cuộc phát triển Giáo hội vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình đúng như tinh thần Thông điệp Ðại lễ Phật đản của Ðức Pháp chủ GHPGVN. Ðồng chí chúc quý Chư tôn Giáo phẩm cùng toàn thể tăng, ni, phật tử vô lượng an lạc, phật sự viên thành.

Các đồng chí lãnh đạo thắp hương tại Đại lễ Phật đản. 

Sau nghi thức thắp hương, cúng dường Phật Ðản và thả bong bóng cầu nguyện hòa bình, tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam còn diễn ra lễ hội ẩm thực chay, vừa giới thiệu văn hóa ẩm thực chay và cũng nhằm gây quỹ hoạt động phật sự do Ban Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ tổ chức.

Tin, ảnh: NGỌC QUYÊN

 

Chia sẻ bài viết