26/04/2019 - 14:55

Long trọng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 129 năm Ngày sinh của Bác 

(CT)- Sáng 26-4, tại Hội trường Thành ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019). Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN cùng lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện đến dự.

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu ôn lại kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019).

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu ôn lại kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019).

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã phát biểu ôn lại kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019). Cách đây 44 năm, vào những ngày tháng Tư lịch sử, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân ta đã mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy trên toàn miền Nam, mở đầu bằng giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột vào ngày 10-3-1975. Tiếp đó, các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng lần lượt được giải phóng…Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, tỉnh Cần Thơ là một chiến trường trọng điểm ở miền Tây Nam bộ, TP Cần Thơ là “thủ phủ vùng 4 chiến thuật” của địch. Trước nguy cơ sắp sụp đổ, chính quyền Sài Gòn dự định dời toàn bộ bộ máy chiến tranh xuống Cần Thơ “tử thủ” để chờ sự chi viện của Mỹ và các thế lực phản động khác, hòng lật ngược tình thế. Do đó, Cần Thơ đã trở thành địa bàn diễn ra trận quyết chiến chiến lược của khu Tây Nam bộ…

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019), ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019).

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019), ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019).

Ngày 28 và 29-4-1975, các tuyến phòng thủ của địch ở Lộ Vòng Cung đã bị đánh tan rã. Cùng với các mũi tiến công của lực lượng vũ trang tỉnh và Quân khu, sáng ngày 30-4-1975, Ban Chỉ huy khởi nghĩa nội ô TP Cần Thơ ra lệnh cho các lực lượng nội ô nổi dậy và tiến công đồng loạt vào các mục tiêu đã định. 11 giờ 30 phút, ngày 30-4-1975, sau khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng tại Sài Gòn, đến 14 giờ 30 phút lực lượng cách mạng của ta đã chiếm được Đài Phát thanh Cần Thơ. 15 giờ cùng ngày, bản tuyên bố đầu tiên của UBND cách mạng TP Cần Thơ (do đồng chí Nguyễn Văn Lưu- đại diện Ủy ban khởi nghĩa) được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh Cần Thơ. 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cách mạng của ta đã tiếp quản toàn bộ TP Cần Thơ, đánh dấu thời khắc thiêng liêng của lịch sử: TP Cần Thơ hoàn toàn giải phóng.

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ đã đoàn kết, nhất trí một lòng từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh. Tuy gặp nhiều khó khăn, thử thách, song với trách nhiệm “cùng với cả nước, vì cả nước”, TP Cần Thơ đã luôn vững vàng, bền bỉ phấn đấu, nêu cao tinh thần cách mạng,  năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, khôi phục và phát triển kinh tế với tư duy đổi mới, cách làm mới, tạo ra những bước đột phá, thúc đẩy kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển, cải thiện đời sống nhân dân. 

* Dịp này, Ban Tổ chức đã trao Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên cao tuổi Đảng. Đợt 19-5, toàn thành phố có 280 đảng viên cao tuổi Đảng vinh dự nhận Huy hiệu Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng.

* Trước đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và đoàn viên, thanh niên đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ và Tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, thắp hương tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ kính yêu, các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ.

Đoàn đại biểu Quân khu 9 và TP Cần Thơ viếng và dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Quân khu 9 và TP Cần Thơ viếng và dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết