15/03/2022 - 06:22

Lo ngại xung đột làm trầm trọng thêm đại dịch 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 13-3 bày tỏ lo ngại xung đột quân sự tại Ukraine có thể làm trầm trọng thêm đại dịch COVID-19 và tổ chức này đang nỗ lực hơn để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Những người Ukraine đi lánh nạn khó có thể thực hiện giãn cách xã hội tại các nhà ga xe lửa. Ảnh: NY Times

Những người Ukraine đi lánh nạn khó có thể thực hiện giãn cách xã hội tại các nhà ga xe lửa. Ảnh: NY Times

Theo báo cáo của WHO, tổng cộng hơn 791.000 ca nhiễm mới và trên 8.000 ca tử vong được ghi nhận tại Ukraine và những nước lân cận từ ngày 3 đến ngày 9-3 vừa rồi. Số ca nhiễm trong khu vực đã giảm so với tuần trước đó nhưng nguy cơ mắc bệnh nặng hơn và tử vong ở mức cao do tỷ lệ tiêm vaccine tại Ukraine (khoảng 34%) và các vùng lân cận khá thấp. Hơn 2 triệu người Ukraine đã chạy sang các quốc gia láng giềng lánh nạn, bao gồm Moldova, nơi có tỷ lệ tiêm vaccine chỉ là 29%.

Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc phụ trách xử lý các tình huống khẩn cấp của WHO, tuần rồi cho rằng số ca nhiễm COVID-19 tại Ukraine “chắc chắn” sẽ tăng mà nguyên nhân là do thiếu khả năng xét nghiệm, chương trình tiêm ngừa tạm ngưng, dân chúng hối hả đi lánh nạn cộng với tỷ lệ tiêm vaccine thấp. Công tác xét nghiệm phần lớn đã tạm ngưng tại Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24-2.

Việc các thành phố lớn của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev và thành phố lớn thứ hai là Kharkov, hứng chịu pháo kích đã tạo ra làn sóng di cư ồ ạt cũng như phá vỡ các dịch vụ. Phân nửa dân số Kiev, nơi có khoảng 3 triệu người, đã sơ tán trong tuần qua. Tại các thành phố khác đang bị bao vây, người dân không hoặc chỉ có thể tiếp cận được một phần các dịch vụ y tế. Cảnh hàng triệu người chen chúc trên các chuyến tàu sơ tán, trong hầm trú ẩn dưới lòng đất… có thể tạo điều kiện thuận lợi cho đợt lây nhiễm mới. Những khu vực ở Ukraine chưa bị ảnh hưởng bởi xung đột hiện đối mặt với những vấn đề mới khi mạng lưới y tế tại đây bị quá tải trước làn sóng người di tản.

Giống như phần lớn châu Âu, Ukraine đã trải qua đợt bùng phát COVID-19 hồi đầu năm nay. Đầu tháng 2, nước này ghi nhận trung bình hơn 35.000 ca nhiễm/ngày và đến giữa tháng chứng kiến 200 ca tử vong mỗi ngày. 

Thật ra, người dân Ukraine từng tuân thủ khá tốt quy tắc đeo khẩu trang trong các cửa hiệu, nhà hàng và phương tiện giao thông công cộng trước khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn người dân dường như đã từ bỏ biện pháp này. Khi những người tị nạn phải nhồi nhét trong các xe lửa, nhà chờ, thì việc thực hiện giãn cách xã hội là nhiệm vụ bất khả thi.

Tương tự Moldova, Hungary đang tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho những người tị nạn Ukraine, trong khi WHO cũng hỗ trợ khâu xét nghiệm virus. Bộ Y tế Romania thì cử các đoàn y tế đến xét nghiệm và tiêm vaccine cho dân Ukraine chạy sang đây lánh nạn. Trong khi đó, Slovakia điều trị COVID-19 miễn phí cho những người tị nạn Ukraine, bên cạnh việc xét nghiệm và theo dõi tình hình dịch bệnh. Trong tuyên bố chung với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA), WHO kêu gọi ngừng tấn công vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ukraine. Tính đến ngày 13-3, hệ thống y tế ở nước này đã hứng chịu ít nhất 31 cuộc tấn công.

HẠNH NGUYÊN (Theo CNN, NY Times)

Chia sẻ bài viết