21/03/2013 - 07:44

Lộ diện Ngài Bush thứ năm trên chính trường Mỹ

George Prescott Bush, con trai của cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, quyết định sẽ ứng cử chức Ủy viên phụ trách đất đai của bang Texas vào năm tới, hy vọng sử dụng vị trí ít tiếng tăm nhưng đầy quyền lực này để viết tiếp lịch sử chính trị của gia đình Bush. Người đàn ông thuộc thế hệ thứ tư của gia tộc danh giá bậc nhất xứ cờ hoa hiện được xem là "ngôi sao đang lên" của Texas.

George Prescott Bush là cháu cố của cố Thượng nghị sĩ bang Connecticut Prescott Bush, cháu nội của cựu Tổng thống George H.W. Bush và là cháu trai của George W. Bush, tổng thống thứ 43 của Mỹ. Bản thân Bush, 36 tuổi, cũng được xem là một ứng cử viên nhiều triển vọng cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ năm 2016. Được biết, vị luật sư trẻ này tốt nghiệp Đại học Rice năm 1998, đến năm 2003 thì lấy bằng Tiến sĩ Luật tại Trường Luật, Đại học Texas. Anh từng được vinh danh trong Tốp 100 Cử nhân giỏi nhất do Tạp chí People bình chọn.

 

Ngày 12-3, Bush "trẻ" đã mở một trang web vận động tranh cử với một dòng logo ghi "George P. Bush ứng cử Ủy viên đất đai" cùng một đoạn video dài 3 phút, trong đó anh nói: "Nếu bạn tin, tôi cũng tin rằng Texas là một nơi thực sự đặc biệt với một di sản phong phú và một tương lai rộng mở, do đó, tôi cần sự ủng hộ của các bạn khi tôi tranh cử chức ủy viên đất đai vào năm 2014". Quyết định ứng cử này cũng xóa đi những tin đồn trước đó cho rằng anh đang muốn trở thành Bộ trưởng Tư pháp hoặc Thống đốc của bang Texas khi nộp hồ sơ lên Ủy ban Đạo đức Texas hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo Bush, mục đích anh ra tranh cử một ghế trong hội đồng bang Texas là vì muốn tập trung vào chính sách giáo dục, năng lượng và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, xa hơn nữa là để tìm kiếm một vị trí chính trị cao hơn trong tương lai. Chức Ủy viên đất đai được xem là một vị trí bàn đạp để tiến tới một chức vụ cao hơn: Phó Thống đốc bang, giống như con đường mà Phó Thống đốc David Dewhurst đã đi và Ủy viên đất đai Jerry Patterson đang nhắm tới. Mặc dù chưa chính thức tổ chức tranh cử nhưng từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12-2012, chiến dịch vận động của Bush đã quyên góp được số tiền ủng hộ lên tới 1,3 triệu USD.

Theo hãng tin Mỹ AP, trong nhiều năm qua, Prescott Bush rất năng nổ hoạt động chính trị, đặc biệt là trong các ủy ban hành động chính trị ở Texas phụ trách kết nạp hội viên và gây quỹ ủng hộ các ứng viên của đảng Cộng hòa, cũng như tích cực đóng góp cho một tổ chức xã hội tán thành mô hình trường học tự chủ (charter school) – loại trường công được phép tự chủ về chương trình học và không bị buộc theo các qui định chung của bang. Ngoài chức chủ tịch hội Các thành viên đảng Cộng hòa gốc Mỹ La-tinh ở Texas, năm ngoái, anh còn được đề bạt giữ chức phó chủ tịch tài chính của đảng Cộng hòa tại bang này.

Mark Jones, một chuyên gia phân tích chính trị tại Đại học Rice cho rằng quyết định tham gia chính quyền bang của Bush "trẻ" có lợi cho đảng Cộng hòa, nhất là trong các cuộc cạnh tranh với đảng Dân chủ trong tương lai. Ngoài những điều kiện thuận lợi được thừa hưởng từ gia tộc Bush, vị luật sư này còn có một ưu thế đặc biệt khi bản thân anh là người thuộc cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (Hispanic). Mẹ của Prescott Bush, bà Columba Bush, là người gốc Mexico (nước có số người nói tiếng Tây Ban Nha cao nhất trên thế giới), nên Bush "trẻ" rất thông thạo ngôn ngữ này. "Anh ấy là người lý tưởng để giúp đỡ đảng Cộng hòa, bởi phe này nhất thiết phải lấy lòng cử tri Hispanic nếu muốn duy trì ưu thế của mình tại bang Texas". Theo điều tra dân số năm 2010, Texas có 38% dân số là người Hispanic và tỷ lệ này dự báo sẽ tăng lên 50% vào năm 2040.

Mặc dù vậy, Matt Glitzer – Giám đốc điều hành nhóm luật sư tự do Progress Texas, cho rằng giờ vẫn còn quá sớm để khẳng định Prescott Bush sẽ là một thế lực chính trị mới của gia tộc Bush trong tương lai. "Phục vụ trong chính quyền bang đúng là có đặc quyền, nhưng không phải là quyền thừa kế. Do đó, George P. Bush phải trải qua sự thẩm định của công chúng như bất kỳ một ứng viên nào khác", ông Glazer kết luận.

THANH TRÚC
(Theo Reuters, Guardian, AP, Wikipedia)

Chia sẻ bài viết