Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 1-9 tuyên bố việc tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ ba cho người trưởng thành đã được tiêm phòng đủ 2 liều là không cần thiết.

Tổng thống Israel Isaac Herzog nhận mũi tiêm thứ ba hôm 30-7. Ảnh: GPO
Với kết luận này, đây là lần đầu tiên ECDC khẳng định vị thế của mình trong cuộc tranh luận về sự cần thiết của việc sử dụng mũi tiêm thứ ba trong phòng chống COVID-19.
Tuy nhiên, theo ECDC, liều bổ sung nên được sử dụng cho những người không được bảo vệ đầy đủ sau 2 mũi tiêm thông thường, chẳng hạn như những người bị suy giảm khả năng miễn dịch.
Hai ngày trước đó, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge nói rằng mũi tiêm tăng cường là cách để giúp những người dễ bị tổn thương nhất được an toàn trước COVID-19.
“Mũi tiêm vaccine thứ ba không phải là mũi tăng cường xa xỉ tước đi khỏi người đang chờ đợi được tiêm mũi đầu tiên. Về cơ bản, đó là cách để giữ an toàn cho những người dễ bị tổn thương nhất” - tiến sĩ Kluge khẳng định.
Quan điểm này dường như trái ngược với tuyên bố được khoa học gia trưởng của WHO Soumya Swaminathan đưa ra hôm 18-8, trong đó cho rằng những dữ liệu hiện tại không cho thấy các mũi tiêm tăng cường là cần thiết. Theo WHO, các loại vaccine trong danh sách sử dụng khẩn cấp của cơ quan này đều có khả năng bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của SARS-CoV-2 nếu người đó đã được tiêm đầy đủ.
Hồi đầu tháng 8, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các nước tạm ngừng triển khai việc tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cho những người đã tiêm đủ 2 liều, ít nhất là đến cuối tháng 9. Theo ông Ghebreyesus, việc trì hoãn này nhằm đảm bảo rằng các quốc gia trên thế giới sẽ có ít nhất 10% dân số được tiêm chủng vào thời điểm đó. WHO cũng kêu gọi các quốc gia giàu có không nên đặt mua thêm vaccine để tiêm nhắc lại cho những người dân vốn đã được tiêm chủng đầy đủ, trong bối cảnh nhiều nước khác vẫn chưa nhận được vaccine.
Bộ Y tế Mỹ hồi tháng 7 cũng kết luận người đã tiêm đủ vaccine COVID-19 chưa cần tiêm nhắc lại với mũi thứ ba. Tuy nhiên, đến giữa tháng 8, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã sửa đổi giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine của Pfizer và Moderna, cho phép bổ sung một liều vaccine cho những người bị suy giảm miễn dịch. Theo FDA, liều thứ ba vaccine Pfizer hoặc Moderna có thể tăng cường khả năng bảo vệ ở nhóm người dễ bị tổn thương này.
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ sau đó cũng cho rằng nhóm người này nên được tiêm liều vaccine bổ sung của Pfizer hoặc Moderna ít nhất 4 tuần sau liều thứ hai.
Ngày càng có nhiều quốc gia phát triển đang và sắp tiêm liều vaccine COVID-19 thứ ba cho người dân, trong đó có Israel, Mỹ, Anh, Pháp, Ðức…
Theo dữ liệu của Bloomberg, đến nay đã có 5,35 tỉ liều vaccine COVID-19 được tiêm tại 182 quốc gia, trung bình khoảng 41,4 triệu liều mỗi ngày. Những quốc gia đã tiêm trên 100 triệu liều vaccine có Trung Quốc, Ấn Ðộ, Mỹ, Brazil, Nhật và Ðức.
Hiện có hơn 20 nước đã tiêm cho ít nhất 70% dân số, trong khi ở hơn 50 nước khác, con số đó chưa tới 10%. Với sự hoành hành của biến thể Delta, tình trạng bất bình đẳng này càng khó có thể được khắc phục.
Do đó, mũi tiêm vaccine COVID-19 tăng cường có thể là cần thiết, vấn đề là nên được thực hiện vào thời điểm nào.
QUỐC KHÁNH