12/10/2012 - 21:50

Liên minh châu Âu (EU) bất ngờ được trao giải Nobel Hòa bình 2012

Trong buổi công bố tại Thủ đô Oslo của Na Uy ngày 12-10, Chủ tịch Ủy ban giải thưởng Nobel Hòa bình Thorbjoern Jagland nhấn mạnh trong hơn 60 năm qua, EU và các tổ chức tiền thân của liên minh này đã có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải, dân chủ và nhân quyền ở châu Âu. Với những nỗ lực xây dựng lòng tin, EU còn có khả năng biến các cựu thù trong chiến tranh (Pháp và Đức) thành đối tác thân thiết và hướng những nước này đi theo một con đường chung. Bất chấp cuộc khủng hoảng nợ công đang tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế châu Âu, EU vẫn phát triển như thị trường chung lớn nhất thế giới mà ở đó hàng hóa, con người, dịch vụ và vốn có thể lưu thông tự do. Từ một khối có 6 quốc gia đồng sáng lập, EU hiện nay được mở rộng thành 27 nước thành viên với 500 triệu công dân chung và có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lớn nhất thế giới, khoảng 17.578 tỉ USD năm 2011.

Tuy nhiên, dù là nước chủ nhà của giải Nobel Hòa bình, Na Uy đã hai lần từ chối gia nhập vào EU vì cho rằng nó đe dọa đến chủ quyền quốc gia của mình. Khu vực đồng euro (Eurozone) chỉ có 17 nước thành viên EU tham gia, là dấu hiệu của sự chia rẽ trong liên minh này. Cả EU và Eurozone cũng đang bất đồng sâu sắc trong vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công tồi tệ nhất vốn gây tác động và đe dọa đến nền kinh tế toàn cầu.

Vì thế, các nhà phân tích cho rằng việc EU được trao giải thưởng Nobel Hòa bình trị giá 1,2 triệu USD dù là một bất ngờ lớn nhưng nó mang ý nghĩa tượng trưng, động viên EU đoàn kết vượt qua giai đoạn sóng gió tài chính nghiêm trọng.

P.V (TTXVN, AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết