19/02/2013 - 14:42

Liên Hiệp Quốc gia tăng áp lực với Chính phủ Syrie

   Ảnh: unmultimedia

Hôm 17-2, Đặc phái viên chung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Liên đoàn A-rập (AL) về vấn đề Syrie Lakhdar Brahimi đã lên tiếng gây sức ép buộc Chính phủ Syrie chấp nhận đề xuất đàm phán của phe đối lập nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài suốt gần 2 năm tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu tại Thủ đô Cairo của Ai Cập, ông Brahimi (ảnh) cho rằng đề xuất đàm phán từ lãnh đạo Liên minh Quốc gia Đối lập Ahmed Moaz al-Khatib với đại diện của chính quyền Tổng thống al-Assad “vẫn còn đáng bàn thảo” và sáng kiến trên cũng “thách thức Chính phủ Syrie phải đáp ứng yêu cầu của tổ chức này khi họ sẵn sàng đối thoại nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình”.

Trong tuyên bố hôm 15-2, dù tiếp tục phủ nhận vai trò của ông al-Assad và bộ máy an ninh của ông, Liên minh Quốc gia Đối lập cho biết sẽ chấp nhận đối thoại với mọi người dân Syrie, kể cả những nhân vật đang phục vụ trong chính phủ “miễn là họ không tham gia vào bất cứ tội ác nào”. Tuy nhiên, hôm 17-2, Chủ tịch Quốc hội Syrie Mohammed Jihad al-Laham đã bác bỏ khi cho rằng “cuộc đối thoại chỉ dựa trên chương trình cải cách chính trị của Tổng thống al-Assad”- điều có thể hình dung vai trò tiếp tục của nhà lãnh đạo Syrie và hạn chế các cuộc đàm phán với những thành viên được sàng lọc từ phe nổi dậy.

Nỗ lực thúc đẩy giải pháp chính trị cho Syrie của Đặc phái viên Brahimi đưa ra giữa lúc phe nổi dậy đang gia tăng những đợt phản công tại thành phố Aleppo ở phía Bắc, tỉnh miền Đông Hasaka và khu vực miền Trung Syrie cũng như giành được những “lợi thế” đáng kể trong những ngày gần đây.

   THANH BÌNH
(Theo AP, Washington Post)

Chia sẻ bài viết