ÐỨC TRUNG (Theo AP, UN news)
Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã buộc phải cắt giảm viện trợ lương thực và hỗ trợ tài chính cho hàng triệu người ở nhiều quốc gia do một cuộc khủng hoảng đóng góp tài chính dẫn đến kiệt quệ ngân sách trong bối cảnh nạn đói cấp tính trên toàn cầu đang đạt mức kỷ lục.

Sudan là một trong những nơi chịu nạn đói cấp tính và mất an ninh lương thực nghiêm trọng nhất thế giới. Ảnh: FAO
Đó là chia sẻ của ông Carl Skau, phó giám đốc điều hành của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của LHQ, đưa ra tại cuộc họp báo hôm 28-7. Ông Skau cho biết có ít nhất 38 trong số 86 quốc gia mà WFP đang hoạt động đã bị cắt giảm hoặc có kế hoạch sớm cắt giảm viện trợ.
Chẳng hạn, WFP hồi tháng 3 đã cắt giảm khẩu phần lương thực từ 70% xuống còn 50% cho những cộng đồng đối diện với mức độ khẩn cấp của nạn đói tại Afghanistan và đến tháng 5, cơ quan này buộc phải cắt khẩu phần cho 8 triệu người, tức 66% số người cần trợ giúp tại nước này. Hiện WFP chỉ hỗ trợ được lương thực cho 5 triệu người Afghanistan. Tại Syria, 5,5 triệu người trông chờ vào sự hỗ trợ lương thực của WFP chỉ nhận được 50% khẩu phần và trong tháng 7, có 2,5 triệu người trong số này bị cắt toàn bộ khẩu phần. Tại Yemen, WFP sẽ cắt giảm viện trợ cho 7 triệu người vào đầu tháng 8. Tại Tây Phi - nơi nạn đói cấp tính đang gia tăng, phần lớn các quốc gia phải đối mặt với sự cắt giảm khẩu phần trên diện rộng, đặc biệt là 7 địa bàn chịu khủng hoảng lớn nhất gồm Burkina Faso, Mali, Chad, CH Trung Phi, Nigeria, Niger và Cameroon.
Ông Skau giải thích việc cắt viện trợ lương thực cho những người chỉ ở mức độ khủng hoảng của nạn đói để giúp cứu những người đang chết đói theo đúng nghĩa đen hoặc đang trong tình trạng đói thảm khốc, có nghĩa là những người nếu bị bỏ rơi sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng khẩn cấp và thảm họa. “Chúng ta đang bước vào một vòng lặp diệt vong nhân đạo - nơi chúng ta cứu những người đang chết đói với cái giá là hàng triệu người khác rơi vào tình trạng tương tự”, ông Skau nhấn mạnh.
Lý giải nguyên nhân phải cắt giảm viện trợ lương thực, ông Skau cho hay các hoạt động viện trợ đầy đủ theo yêu cầu của WFP thì phải là 20 tỉ USD, nhưng cơ quan này chỉ đặt mục tiêu vận động từ 10-14 tỉ USD như đã nhận được từ vài năm trước đây. Tuy vậy, mục tiêu đó cũng không thể đạt được khi đến thời điểm này của năm nay WFP chỉ quyên góp được khoảng 5 tỉ USD. Ông cho biết nhu cầu nhân đạo đã tăng vọt vào năm 2021 và 2022 do đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine cũng như những tác động toàn cầu của nó. Ông nói: “Những nhu cầu đó tiếp tục tăng lên, những động lực đó vẫn còn đó, nhưng nguồn tài trợ đang cạn kiệt. Vì vậy, chúng tôi đang nhìn vào năm 2024 thậm chí còn tồi tệ hơn”.
“Cuộc khủng hoảng lương thực và dinh dưỡng lớn nhất trong lịch sử ngày nay vẫn tiếp diễn. Năm nay, 345 triệu người tiếp tục bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong khi hàng trăm triệu người có nguy cơ bị đói trầm trọng hơn”, ông Skau nhấn mạnh, đồng thời cho biết xung đột và mất an ninh vẫn là nguyên nhân chính gây ra nạn đói trầm trọng trên toàn thế giới, cùng với biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai không ngừng, lạm phát giá lương thực dai dẳng, căng thẳng nợ nần chồng chất và suy thoái kinh tế toàn cầu.
Trước thách thức thiếu thốn ngân sách, ông Skau cho hay WFP đang tìm cách đa dạng hóa cơ sở tài trợ, nhưng kêu gọi các nhà tài trợ truyền thống của tổ chức này “đẩy mạnh và hỗ trợ chúng tôi vượt qua thời điểm rất khó khăn hiện nay”. Giải thích vì sao nguồn quỹ đang cạn kiệt, ông thừa nhận rằng có một thực tế rõ ràng là ngân sách viện trợ của cả Mỹ và châu Âu không bằng như năm 2021-2022. Về lâu dài, ông thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới ưu tiên nguồn quỹ nhân đạo và đầu tư các giải pháp dài hạn cho các cuộc xung đột, nghèo đói, phát triển và các nguyên nhân gốc rễ của các cuộc khủng hoảng hiện nay.