11/04/2011 - 20:48

Libye: Gadhafi chấp nhận lộ trình hòa bình của AU

Hãng tin Anh Reuters hôm qua dẫn lời Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết, nhà lãnh đạo Libye Muammar Gadhafi đã chấp nhận lộ trình hòa bình do Liên minh châu Phi (AU) đưa ra. Các nhà lãnh đạo AU cũng kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngừng các cuộc không kích để tạo cơ hội cho việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu của ông Zuma được đưa ra sau khi phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi do Tổng thống Zuma dẫn đầu đã có cuộc gặp với ông Gadhafi ở Thủ đô Tripoli tối 10-4. Lộ trình hòa bình của AU bao gồm các điểm chính: ngừng bắn ngay lập tức, tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo, đàm phán giữa phe đối lập và chính phủ Libye.

Phái đoàn AU cũng đã tới thành phố Benghazi để thảo luận về lộ trình hòa bình với phe đối lập. Đại diện của phe đối lập Libye tại Anh, ông Guma al-Gamaty, nói rằng phe đối lập sẽ xem xét kỹ giải pháp của AU, song họ sẽ không chấp nhận lộ trình hòa bình nếu Đại tá Gadhafi hoặc các con trai của ông vẫn nắm quyền.

Ông Ramtane Lamamra, Cao ủy phụ trách Hòa bình và An ninh của AU, tiết lộ rằng ý tưởng về việc ông Gadhafi từ chức đã được thảo luận, song không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào bởi đây là vấn đề bí mật.

Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP ngày 11-4 đưa tin, chiến sự vẫn tiếp diễn bất chấp những nỗ lực thương thuyết của AU. Trong cuộc không kích đêm 10-4, lực lượng NATO đã phá hủy 25 xe tăng của quân đội chính phủ Libye tại các khu vực diễn ra giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập. Chỉ huy lực lượng liên quân NATO, Tướng Charles Bouchard cho biết, các mục tiêu không kích của lực lượng này không chỉ là các loại vũ khí hạng nặng của quân đội Chính phủ Libye, mà còn bao gồm kho vũ khí và các tuyến giao thông nhằm chặn nguồn cung ứng hậu cần của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Gadhafi.

H.V (Theo Reuters và AFP)

Chia sẻ bài viết