04/12/2008 - 09:23

LHQ ủng hộ EU chống hải tặc tại vùng biển Somalie

Binh sĩ Italia quan sát tàu bè qua lại Vịnh Aden.
Ảnh: Reuters

* Ngăn chặn thành công vụ hải tặc lớn nhất từ trước đến nay

(TTXVN)- Ngày 2-12, Hội đồng Bảo an LHQ, với toàn bộ 15 phiếu thuận, đã thông qua Nghị quyết 1846, bày tỏ sự ủng hộ đối với Chiến dịch quân sự Atalanta của Liên minh châu Âu (EU) tấn công bọn cướp biển đang hoành hành tại Vịnh Aden ở ngoài khơi Somalie và vùng biển Ấn Độ Dương. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 8-12.

Theo nghị quyết, những quốc gia nào được chính quyền Somalie cho phép vào lãnh hải truy đuổi và tấn công hải tặc, được gia hạn một năm quyền sử dụng sức mạnh quân sự để thực hiện nhiệm vụ này. Đại sứ Pháp tại LHQ Jean-Maurice Ripert tuyên bố nghị quyết của HĐBA đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của LHQ trong nỗ lực chống hải tặc. Ông nhấn mạnh nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho Chiến dịch Atalanta, cho phép châu Âu huy động khoảng 7 tàu chiến cùng máy bay thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, tuần tra tại những khu vực cướp biển hoành hành. Ông Ripert hy vọng chiến dịch này sẽ giúp cải thiện tình hình tại Vịnh Aden, một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới đang bị đe dọa ngừng hoạt động do nạn hải tặc. Chỉ riêng trong năm 2007, tại đây đã có hơn 100 tàu bị tấn công.

Hiện tại, lực lượng hải quân các nước cũng đã triển khai một số nhiệm vụ quốc tế tại khu vực này, trong đó có hoạt động của lực lượng NATO với bốn tàu chiến của các nước Anh, Hy Lạp, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu như các chiến dịch này không đạt hiệu quả đáng kể trong việc ngăn chặn nạn cướp biển.

Ngày 2-12, NATO đã ngăn chặn thành công một vụ cướp biển, giải cứu 5 tàu chở hàng đi qua Vịnh Aden. Ngay sau khi nhận được tín hiệu nguy cấp, NATO đã huy động tàu khu trục Luigi Durand de la Penne của Hải quân Italia đến giải cứu 5 tàu chở hàng đang bị hàng chục chiếc xuồng cao tốc của hải tặc bao vây. Đây có thể là vụ tấn công phối hợp lớn nhất từ trước đến nay của bọn cướp biển, số lượng xuồng cao tốc của chúng ước tính có thể tới 20 chiếc. Sự việc này một lần nữa cho thấy các vụ cướp biển ngày càng nhiều hơn và cách thức tiến hành cũng táo tợn hơn.

Chia sẻ bài viết