25/12/2009 - 08:47

LHQ: Các nước không nên đổ lỗi cho nhau về kết quả Hội nghị Copenhagen

(TTXVN)- Ngày 23-12, Thư ký điều hành Công ước khung Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Yvo de Boer kêu gọi các nước tránh đổ lỗi cho nhau về kết quả Hội nghị cấp cao LHQ về biến đổi khí hậu ở Copenhagen (Đan Mạch), trái lại nên bắt đầu hành động để đi đến một thỏa thuận thích hợp hơn trong năm tới.

Phát biểu với tổ hợp truyền thông BBC của Anh và hãng tin AP, ông Boer khẳng định thế giới sẽ không được lợi từ việc các nước chỉ tay đổ lỗi cho nhau. Theo ông, các nước sẽ phải cùng nhau ngồi vào bàn thương lượng trong năm tới với một bầu không khí tích cực là không có sự đổ lỗi lẫn nhau.

Ông Boer bác bỏ ý kiến cho rằng LHQ nên chấm dứt tổ chức các cuộc đàm phán cồng kềnh, đồng thời khẳng định các quyết định về chống biến đổi khí hậu phải được đưa ra theo nguyên tắc đồng thuận và việc LHQ có nên thay đổi phương thức tổ chức đàm phán hay không cũng phải được quyết định dựa trên cơ sở đồng thuận. Ông nhấn mạnh việc Mỹ cùng một nhóm nước khác đưa ra Hiệp ước Copenhagen là việc làm có giá trị, nhưng bài học từ hội nghị này cho thấy các quyết định dù không chính thức cũng vẫn phải được đưa ra bàn đàm phán chính thức để tất cả các nước tham dự phán xét. Trước đó, một số nhà chỉ trích cho rằng quá nhiều nước tham gia Hội nghị Copenhagen là nguyên nhân khiến hội nghị chỉ đạt tiến bộ hạn chế về những vấn đề mang tính kỹ thuật, trong khi lại không giải quyết được những vấn đề chính trị “gai góc” như qui định hạn mức cắt giảm khí thải đối với các nước phát triển, chính thức hóa các cam kết hạn chế gia tăng khí thải từ các nước mới nổi và tính chất pháp lý của thỏa thuận cuối cùng sẽ được ký kết trong năm 2010.

Tuy nhiên, ông Boer thừa nhận Hội nghị Copenhagen đã không đạt kết quả như mong muốn ban đầu vì thỏa thuận chính trị đạt được chỉ là kết quả thương lượng của một nhóm nước và được đưa ra vào phút chót, khiến các nước khác không có thời gian để xem xét và thương lượng. Ông cũng thông báo có thể phải mất vài tháng nữa các nước nghèo mới nhận được tiền từ Quỹ khởi động nhanh của LHQ để thích ứng với biến đổi khí hậu và kiểm soát lượng khí thải.

Hiệp ước Copenhagen yêu cầu các nước giàu đóng góp 30 tỉ USD cho Quỹ khởi động nhanh để giúp các nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu trong 3 năm tới, và kêu gọi nâng quỹ này lên 100 tỉ USD/năm đến năm 2020, nhưng không nêu rõ cách thức quyên góp và quản lý nguồn quỹ này.

Chia sẻ bài viết